Nhà báo Lâm Hiếu Dũng làm Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên

Đình Phú
Đình Phú
07/10/2022 18:10 GMT+7

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký tòa soạn báo in Báo Thanh Niên , được Trung ương Đoàn bổ nhiệm làm Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên từ 1.10.2022.

Chiều 7.10, tại trụ sở Báo Thanh Niên, Ban Bí thư Trung ương Đoàn công bố quyết định bổ nhiệm nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký tòa soạn báo in Báo Thanh Niên, giữ chức Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên trong thời gian 5 năm, kể từ ngày 1.10.2022.

Tân Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên Lâm Hiếu Dũng

NHẬT THỊNH

Chủ trì công bố quyết định là anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; chị Lê Hồng Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn, Phó chánh văn phòng Đảng - đoàn thể, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn; chị Hồ Hồng Nguyên, quyền Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Hữu Ngọc, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; anh Đặng Quang Hưng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn.

Chia sẻ khi nhận quyết định bổ nhiệm Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, nhà báo Lâm Hiếu Dũng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Bí thư Trung ương Đoàn (cơ quan chủ quản của Báo Thanh Niên), của Ban Biên tập và tập thể cán bộ Báo Thanh Niên.

“Thời gian công tác tại Báo Thanh Niên 14 năm, không phải là lâu so với nhiều anh chị ở đây, nhưng chừng ấy thời gian cũng đủ để tự hào mình là người Thanh Niên. Tôi xem Thanh Niên như ngôi nhà thứ 2 của mình vì thời gian ở báo còn nhiều hơn ở nhà”, anh chia sẻ.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao quyết định cho anh Lâm Hiếu Dũng

NGỌC DƯƠNG

Với vai trò Phó tổng biên tập tham mưu cho Tổng biên tập trong lĩnh vực kinh tế báo chí, nhà báo Lâm Hiếu Dũng chia sẻ: “Tôi xin nhận trách nhiệm và hứa sẽ hoàn thành tốt ở mức có thể những nhiệm vụ được Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Tổng biên tập giao. Làm sao cho Báo Thanh Niên phát triển một cách bền vững về kinh tế, tốt về nội dung, nâng cao giá trị thương hiệu vốn có của Báo Thanh Niên với tinh thần: Hào hiệp, tử tế, nhân văn, tin cậy”.

Theo chia sẻ của nhà báo Lâm Hiếu Dũng, người ta thường nói, muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa thì phải đi nhiều người. Điều đó khẳng định một điều, một tổ chức muốn phát triển vững bền cần đến sự chung tay đồng lòng đoàn kết của mọi thành viên trong tổ chức đó.

“Vì thế dù công việc có mới, khó khăn đang thách thức nền báo chí chính thống (nhất là kinh tế báo chí), tôi có một niềm tin: với truyền thống đoàn kết của Báo Thanh Niên, với sự chung tay giúp đỡ của cán bộ, công nhân viên của báo, tôi sẽ hoàn thành những nhiệm vụ mình được giao, vì thành quả đó chính là thành quả của tất cả thành viên trong ngôi nhà Thanh Niên”.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố quyết định

Nhật thịnh

Chúc mừng tân Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên Lâm Hiếu Dũng, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho hay anh Lâm Hiếu Dũng công tác tại Báo Thanh Niên từ năm 2008, kinh qua và trưởng thành từ biên tập viên, phó ban bạn đọc, thư ký tòa soạn, phó tổng thư ký, Tổng thư ký.

Theo chia sẻ của nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, anh Lâm Hiếu Dũng trong thời gian qua có đóng góp rất lớn cho công tác nội dung, tổ chức tòa soạn. Ban Biên tập tin tưởng vào phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, điều hành, quản lý của anh Lâm Hiếu Dũng. Sau khi nhận nhiệm vụ mới, cùng với phụ trách lĩnh vực kinh tế báo chí, anh Lâm Hiếu Dũng vẫn tiếp tục tham gia công tác nội dung của báo.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ thêm, Ban Biên tập và tập thể Báo Thanh Niên tin tưởng anh Lâm Hiếu Dũng tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, phát huy sở trường và năng lực vốn có để tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ, đóng góp vào chặng đường phát triển mới của Báo Thanh Niên.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu tại lễ công bố quyết định

NHẬT THỊNH

Chúc mừng tân Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên Lâm Hiếu Dũng, anh Nguyễn Minh Triết cho hay Ban Bí thư Trung ương Đoàn rất tin tưởng Ban Biên tập Báo Thanh Niên. Thời gian vừa qua, tuy gặp khó khăn về nhiều mặt nhưng Ban Biên tập Báo Thanh Niên đã rất tích cực trong công tác, đồng lòng vượt khó, triển khai các định hướng, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về các mặt công tác đạt kết quả cao.

“Báo Thanh Niên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên mặt trận thông tin. Song song đó, Báo Thanh Niên đã tổ chức được nhiều hoạt động nhân văn (Cùng con đi tiếp cuộc đời, Tiếp sức mùa thi…) gây tiếng vang trong cộng đồng, giới trẻ”, anh Nguyễn Minh Triết chia sẻ.

Với việc kiện toàn Ban Biên tập Báo Thanh Niên, anh Nguyễn Minh Triết kỳ vọng Báo Thanh Niên tiếp tục vượt qua khó khăn khách quan, thúc đẩy sự phát triển của báo cả về chất lượng nội dung thông tin và số lượng phát hành nhật báo, lượng bạn đọc truy cập Thanh Niên điện tử (www.thanhnien.vn).

Ban Biên tập Báo Thanh Niên và anh Nguyễn Minh Triết chúc mừng anh Lâm Hiếu Dũng

NGỌC DƯƠNG

Ban Biên tập Báo Thanh Niên hiện có các nhà báo: Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập; 3 phó tổng biên tập: Bảo Phước (bút danh Hải Thành), Đặng Thị Phương Thảo, Lâm Hiếu Dũng; và 4 ủy viên: Trần Việt Hưng, Tổng thư ký tòa soạn Thanh Niên Online (www.thanhnien.vn); Dương Danh Hữu (bút danh Đức Trung), Phó tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên; Nguyễn Tuyết Nhung, Phó tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên; Võ Thị Thúy, Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.