Nhà báo Jeremy Clarkson xin lỗi Hoàng tử Harry và vợ

17/01/2023 11:44 GMT+7

Meghan Markle và Hoàng tử Harry đang lên tiếng phản đối lời xin lỗi công khai của Jeremy Clarkson về bài báo xúc phạm mà ông viết về Nữ công tước xứ Sussex vào tháng 12.2022.

Nhà báo 62 tuổi người Anh Jeremy Clarkson chia sẻ một tuyên bố trên Instagram hôm 16.1, bày tỏ sự hối hận vì đã viết bài báo gây tranh cãi đăng trên tờ The Sun vào tháng trước, bày tỏ sự “căm ghét” của mình đối với Meghan. Ông cũng tuyên bố đã liên hệ với cả Meghan Markle Hoàng tử Harry vào ngày Giáng sinh năm 2022.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex bác bỏ tuyên bố của Clarkson, nói rằng ông chỉ liên hệ với Harry.

Vợ chồng Hoàng tử Harry và nhà báo Jeremy Clarkson

people

Trong một tuyên bố được chia sẻ với tờ People hôm 16.1, người phát ngôn cho biết: “Vào ngày 25.12.2022, ông Clarkson chỉ viết thư cho Hoàng tử Harry - Công tước xứ Sussex. Nội dung thư của ông được đánh dấu là riêng tư và bí mật. Mặc dù ông Clarkson đã đưa ra lời xin lỗi công khai hôm nay nhưng điều vẫn còn phải giải quyết là thói quen viết bài lâu nay của ông ấy luôn truyền bá luận điệu thù hận, thuyết âm mưu nguy hiểm và hành vi sai trái. Như ông ấy nói, thì rõ ràng đây không phải là một sự cố riêng lẻ được chia sẻ vội vàng, mà là một loạt bài được viết trong sự căm ghét”.

Lời xin lỗi của Clarkson gây chấn động mạng xã hội vào đầu ngày 16.1. “Một trong những điều kỳ lạ mà tôi nhận thấy trong thời gian gần đây là bất cứ khi nào một nghị sĩ hoặc một người nổi tiếng yêu cầu xin lỗi về điều gì đó, bất kể điều đó chân thành hay sâu sắc đến đâu. Lời xin lỗi có thể không bao giờ là đủ đối với những người đã kêu gọi nó ngay từ đầu. Vì vậy, sáng nay tôi xin gửi lời xin lỗi vì những điều tôi đã viết gần đây trên một chuyên mục của tờ The Sun về Meghan Markle. Tôi thực sự xin lỗi”, Clarkson viết.

“Thông thường, tôi đọc những gì đã viết về người khác trước khi nộp bài nhưng tôi ở nhà một mình vào ngày định mệnh đó và rất vội vàng. Vì vậy, khi viết xong, tôi đã nhấn nút gửi. Sau đó, khi bài báo xuất hiện vào ngày hôm sau, mọi thứ đã phát nổ”, ông viết tiếp.

Clarkson cho biết ông “phát ốm” khi thấy câu chuyện “khủng khiếp” được in ra: “Có vẻ như tôi đang thực sự kêu gọi bạo lực nổi dậy, trút xuống đầu Meghan”. Trong bài báo, Clarkson viết: “Vào ban đêm, tôi không thể ngủ được khi nằm đó, nghiến răng và mơ về một ngày Meghan khỏa thân diễu hành qua các đường phố mọi thị trấn ở Anh trong khi đám đông hô vang 'Xấu hổ!' và ném những cục phân vào cô ấy”.

Clarkson cho biết ông "rất đau khổ" và không chấp nhận bạo hành đối với phụ nữ. Con gái của ông và 60 thành viên Quốc hội đã tố cáo quan điểm của ông, trong khi ITV và Amazon (hai nhà sản xuất một số chương trình của ông) được cho là rất tức giận.

“Do vậy, tôi đã viết thư cho những người làm việc với tôi để nói rằng tôi xin lỗi như thế nào. Sau đó vào buổi sáng ngày Giáng sinh, tôi đã gửi email cho Harry và Meghan ở California để xin lỗi họ. Tôi nói rằng mình cảm thấy bối rối trước những gì họ nói trên TV nhưng ngôn ngữ mà tôi đã sử dụng trong bài báo của mình thật đáng hổ thẹn và tôi vô cùng xin lỗi”, Clarkson bộc bạch.

Bài báo của Clarkson được xuất bản vào ngày 16.12 từng gây ra phản ứng dữ dội, với hơn 6.000 đơn khiếu nại được gửi tới cơ quan quản lý báo chí IPSO, theo BBC. Bài báo hiện bị xóa trên nền tảng trực tuyến.

Câu trả lời của gia đình Harry đối với những tuyên bố của Clarkson diễn ra gần một tuần sau khi cuốn hồi ký Spare được phát hành toàn cầu

people

Câu trả lời của gia đình Harry đối với những tuyên bố của Clarkson diễn ra gần một tuần sau khi cuốn hồi ký Spare được phát hành toàn cầu. Trong khi thảo luận về cuốn sách trong một cuộc phỏng vấn với Tom Bradby trên ITV, Harry đã giải thích những bình luận như của Clarkson có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm như thế nào.

“Những gì ông ấy viết không chỉ là khủng khiếp, gây tổn thương và tàn nhẫn đối với vợ tôi, mà còn khuyến khích những người khác trên khắp Vương quốc Anh cũng như toàn thế giới, đặc biệt là đàn ông, nghĩ rằng việc đối xử với phụ nữ theo cách đó là chấp nhận được”.

Trong cuốn hồi ký Spare, Hoàng tử Harry viết về sự ngược đãi của giới truyền thông mà vợ anh phải chịu khi sống ở Anh và Hoàng gia không bảo vệ được vợ anh. Cặp đôi cũng nói điều tương tự về các mối đe dọa trên mạng xã hội mà họ đã nhận được trong những năm gần đây qua phim tài liệu Harry & Meghan hiện đang phát trực tuyến trên Netflix.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.