Nguyễn Văn Chung kể giai đoạn 'bán nhạc không ai mua' sau hit 'Nhật ký của mẹ'

20/06/2023 15:17 GMT+7

Nguyễn Văn Chung tâm sự bản thân từng hoang mang, mất phương hướng do không kiếm được tiền khi sáng tác nhạc thiếu nhi.

Nguyễn Văn Chung kể giai đoạn 'bán nhạc không ai mua' sau hit 'Nhật ký của mẹ'  - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết từng rơi vào giai đoạn mất phương hướng sau thành công Nhật ký của mẹ

BTC

Trong chương trình Khu vườn thanh âm, Nguyễn Văn Chung kể năm 2009 là thời điểm đỉnh cao trong sự nghiệp. Anh có 3 ca khúc được mọi người yêu mến gồm Chiếc khăn gió ấm, Mùa đông không lạnh, Con đường mưa. Đến năm 2012, nam nhạc sĩ tiếp tục chinh phục khán giả với Nhật ký của mẹ.

Tuy nhiên thành công của ca khúc trở thành một áp lực đối với anh. Nguyễn Văn Chung chia sẻ: “Tôi không biết phải làm gì nữa. Vì những thành tích đó đã là một điều quá tự hào trong sự nghiệp sáng tác của mình. Tôi không biết phải đi tiếp về đâu”.

Đến khi con trai chào đời, nam nhạc sĩ bắt đầu viết những ca khúc thiếu nhi như để dành cho con. Anh đặt mục tiêu sẽ hoàn thành 300 bài hát dành cho các bé và đã thực hiện được năm 2020. Dù đạt được thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng Nguyễn Văn Chung phải đối mặt với nỗi buồn khác là không kiếm được tiền từ những sáng tác của mình.

Nguyễn Văn Chung kể giai đoạn 'bán nhạc không ai mua' sau hit 'Nhật ký của mẹ'  - Ảnh 2.

Dù thành công khi sáng tác nhạc thiếu nhi nhưng Nguyễn Văn Chung không bán được mà chỉ có thể tặng các bé hát

BTC

Anh bộc bạch: "Tôi đang viết nhạc trẻ, mỗi bài bán được mấy chục triệu, còn nhạc thiếu nhi bán không có ai mua, chỉ có tặng cho các con. Bố mẹ nào có điều kiện mua tặng con nhưng giá không thể nào cao được. Nỗi buồn thứ hai của tôi đó là sự tự tin. Tôi là một nhạc sĩ, cứ cuối năm sẽ được nhận một giải thưởng gì đó từ các lễ trao giải, nhưng nhạc thiếu nhi lại không có một giải thưởng nào tôn vinh cả. Tôi rất buồn và tủi thân”.

Chia sẻ về nhạc Hoa lời Việt, Nguyễn Văn Chung cho rằng không chỉ những năm 2000 mà ở hiện tại, nó đang trở thành trào lưu trong giới trẻ. Tuy nhiên, nam nhạc sĩ lại thích một bài hát trọn vẹn là của mình, từ giai điệu cho đến ca từ. Theo tác giả Nhật ký của mẹ, chỉ khi như vậy thì anh mới cảm thấy thỏa mãn.

“Việc hát nhạc ngoại, lời Việt hiện nay cũng đang phát triển và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Có người nói do ca sĩ lười nên không tìm ca khúc Việt để hát mà hát nhạc ngoại. Thế nhưng, đó là cảm nhận riêng của mỗi người nghệ sĩ. Người nhạc sĩ, ca sĩ thấy đồng cảm với giai điệu, lời ca của ca khúc nhạc ngoại. Họ muốn được hát những bài hát đó nhưng lại không thể hiện được tiếng nước ngoài nên đành phải viết lời Việt để hát nhằm thỏa đam mê của mình”, Nguyễn Văn Chung cho hay.

Nguyễn Văn Chung: Tôi cô độc suốt 11 năm khi rẽ hướng viết nhạc thiếu nhi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.