Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt: Đoàn phải dám nhìn thẳng vào những thiếu sót

21/08/2007 23:41 GMT+7

Đúng 8 giờ sáng ngày 21.8, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt bước vào hội trường Thành đoàn TP.HCM trong tiếng vỗ tay chào đón của mọi người. Với lối đối thoại trực tiếp, khi "ngắt khúc phân đoạn", khi trở đi trở lại để làm sáng tỏ từng vấn đề, ông Võ Văn Kiệt đã khiến buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành đoàn trở nên rất sinh động, lôi cuốn trong suốt 4 tiếng đồng hồ.

Ngoài Mùa hè xanh, còn gì nữa?

Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt mở đầu buổi làm việc: "Tôi muốn nghe các đồng chí nói trước về tình hình phong trào thanh niên (TN) hiện nay, đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu?". Bí thư Thành đoàn Tất Thành Cang đứng lên báo cáo công tác Đoàn và những phong trào TN đã và đang tiếp tục triển khai, như Đoàn tham gia cải cách hành chính, giúp TN làm kinh tế, tuyên truyền lịch sử "Dân ta phải biết sử ta", các chiến dịch tình nguyện... Anh Cang cũng nhấn mạnh khó khăn (kèm giải pháp) đối với một số vấn đề nổi trội: việc tập hợp TN trên địa bàn thấp; trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ phường xã còn kém (30% tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên; còn lại đa số tốt nghiệp phổ thông).

Ông Võ Văn Kiệt lưu ý: "Cơ cấu kinh tế chuyển dịch làm xuất hiện nhiều ngành nghề, dịch vụ. Điều này đòi hỏi tổ chức Đoàn phải tập hợp rộng rãi TN trong đủ thứ ngành nghề, đủ trình độ, cả những thành phần cá biệt không hiểu gì về chính trị, trách nhiệm bản thân...". Ông bất ngờ hỏi: "Ngoài hoạt động tình nguyện Mùa hè xanh có sức lan tỏa rộng, Đoàn còn có cái gì nữa phù hợp với TN? Làm sao Đoàn phải châm nhiều thứ ngòi, đốt lên phong trào này phong trào nọ cho TN, nhất là trong lực lượng đầy sức sáng tạo, có nhiều nhu cầu như sinh viên, học sinh". Phó bí thư Thành đoàn Tăng Hữu Phong thưa: "Ngoài Mùa hè xanh, trong khối trường học còn có nhiều câu lạc bộ đội nhóm học tập, nghiên cứu, sinh hoạt phong trào cùng nhiều hoạt động chăm lo đời sống sinh viên...".

Nguyên Thủ tướng hỏi thăm về tình hình sinh viên dân tộc ít người đang học tập tại TP.HCM trước khi quay trở lại vấn đề Mùa hè xanh: "Trong nhiều trường với nhiều ngành nghề khác nhau tham gia Mùa hè xanh, các đồng chí có nắm được ở dưới địa phương đánh giá cao ngành nghề nào?". Anh Phong trả lời: "Đó là những ngành Nông Lâm, Bách khoa, Y Dược... với những sản phẩm cụ thể". "Vậy có điều gì sinh viên đòi hỏi, mong muốn được đáp ứng không? Chẳng hạn, sinh viên có sáng kiến gì hay, phong trào gì thiết thực, mô hình gì nổi lên nhưng chưa phổ biến ở các trường không?", ông Kiệt đặt vấn đề và giải thích: "Bởi vì cách giáo dục của mình bây giờ quá kém. Phương pháp giảng dạy cổ lỗ quá. Nhiều bạn trẻ của mình đi ra ngoài thì thông minh lắm nhưng khi họ "ở nhà" thì xảy ra tiêu cực trong thi cử. Điều này thuộc trách nhiệm gánh vác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đoàn TN. Cơ sở Đoàn trong các trường học phải thấy bứt rứt trước các tiêu cực, phải xung kích phá vỡ những cũ kỹ, lạc hậu đó".

Đoàn còn mờ nhạt trong việc chống tiêu cực

Ông Võ Văn Kiệt thẳng thắn: "Hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí nhiều như rươi. Thế nhưng, tôi không thấy có tiếng nói đấu tranh của Đoàn trong các cơ quan xí nghiệp và ngay cả trong trường học! Chắc chắn Đoàn cơ sở, các bạn TN, SV quan sát được, biết được sự việc nhưng tại sao không báo cho Tỉnh, Thành đoàn, Trung ương Đoàn?". Đến đây, giọng ông vừa như nhắc nhở, vừa như thúc giục: "Tinh thần chiến đấu của Đoàn phải được tiếp nối truyền thống. Ngày trước, Đoàn đấu tranh mạnh mẽ vì lợi ích của sinh viên. Còn bây giờ, vị trí của Đoàn hơi mờ nhạt trong lĩnh vực này!". 

Anh Nguyễn Tương Minh, Phó bí thư Thành đoàn trình bày những vấn đề liên quan đến công nhân lao động, trong đó có vấn đề quyền lợi của công nhân ở các công ty nước ngoài cũng như ở hàng loạt công ty chuyển sang cổ phần hóa. Ông Kiệt hỏi: "Trong tất cả các công ty nước ngoài ở TP.HCM, Đoàn có mặt hết không?". Anh Minh đáp: "Có tổng cộng 17 chi đoàn trong các khu công nghiệp". "Vậy trong các doanh nghiệp tư nhân?", "Thưa, tổ chức Đoàn chiếm chưa tới 1% trong số 40 ngàn doanh nghiệp tư nhân" - Bí thư Tất Thành Cang tiếp lời.

Sau khi nghe Trưởng ban An ninh quốc phòng Nguyễn Văn Hiếu trình bày về cán bộ Đoàn chuyên trách ở địa bàn dân cư, nguyên Thủ tướng hỏi: "Mỗi cán bộ Đoàn chuyên trách dành bao nhiêu thời gian cho hoạt động Đoàn?". Anh Hiếu: "Thưa, tùy ạ! Có người tâm huyết thì đầu tư nhiều, có người còn xao nhãng. Đây là điều bất cập vì không có sự đồng đều". Ông Kiệt: "Trong sinh hoạt của BCH Đoàn cơ sở, đoàn viên TN có chuyện gì muốn báo cáo thì làm thế nào?".

Anh Hiếu: "Dạ, thông qua những cuộc họp giao ban ạ!". Ông Kiệt nói: "Ngoài những công việc của Đoàn, mỗi thành viên trong BCH gắn với cộng đồng, lắng nghe nhu cầu của họ. Hằng tháng, hằng quý, hằng năm, Đoàn cơ sở phải nghiêm khắc kiểm điểm từng cá nhân". Ông Kiệt hỏi tiếp: "Có khi nào các đồng chí xử lý kỷ luật cán bộ Đoàn phường, xã nào chưa? Đã giải thể một BCH Đoàn nào đó? Có biểu dương những BCH đáng biểu dương để làm gương cho cả hệ thống Đoàn?". Anh Tất Thành Cang trả lời: "Thành đoàn từng giải thể một đơn vị Đoàn cấp quận huyện, còn phường xã thì chưa ạ!". Ông Kiệt: "Việc này phải làm kịch liệt lên mới được!".

Vai trò trong thời hội nhập

"Có một số vấn đề tôi muốn trao đổi lại vì thấy các đồng chí hơi lúng túng. Chúng ta không thể làm phong trào theo những cái cũ đã có trước đây mà phải vận dụng nó trong tình hình mới. Theo tôi, tình hình đổi mới với những phát triển khá nhanh, dứt khoát đòi hỏi Đảng, các tổ chức đoàn thể cũng phải thay đổi về suy nghĩ, tư duy để làm sao theo kịp tình hình; phải chọn lựa, bốc ra và phát huy các nhân tố mới..." - ông Kiệt chia sẻ.

Góp ý cho Đại hội Đoàn sắp tới, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói: "Đại hội của các đồng chí lần này đặt ra trong thời kỳ hội nhập, chúng ta chơi đàng hoàng, ngon lành với bên ngoài. Ở thành phố thuộc loại lớn nhất của cả nước, đòi hỏi tổ chức Đoàn phải thể hiện vai trò tương xứng. Đoàn làm bất cứ cái gì cũng phải dựa trên ý chí, cơ sở phân tích khoa học, toàn diện chứ không thể làm theo cảm tính". Ông nhắn nhủ Đoàn phải tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước và quan tâm hơn đến những lớp TN Việt kiều. Ông nói tiếp: "Đại hội Đoàn phải dám nhìn thẳng vào những thiếu sót và biết phát huy những sáng tạo từ TN. Không nên có chút đỉnh thành tích thì chia đều với nhau, còn thiếu sót thì không ai chịu trách nhiệm!".

12 giờ trưa, sau khi Bí thư Thành đoàn Tất Thành Cang phát biểu tiếp thu ý kiến và tặng hoa cám ơn những ý kiến tâm huyết của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông Kiệt còn tiếp tục dặn dò: "Nói về những thiếu sót thì cả ngày cũng không hết. Đoàn phải thẳng thắn mổ xẻ để phát triển hơn...".

Như Lịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.