Nguyễn Thị Oanh và 32 VĐV được đề xuất trao tặng Huân chương Lao động hạng ba

17/05/2023 14:41 GMT+7

Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT và đoàn thể thao Việt Nam đã lập danh sách đề xuất để báo cáo lên Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà nước về việc trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho các VĐV giành thành tích xuất sắc tại SEA Games 32.

Căn cứ để ngành thể thao xây dựng danh sách đề xuất là nội dung Thông tư số 01 của Bộ VH-TT-DL về quy định tiêu chuẩn khen thưởng VĐV, HLV giành thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc tế, ban hành năm 2015.

Theo đó, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh được đề xuất trao tặng Huân chương Lao động hạng ba vì đã giành 4 HCV môn Olympic tại SEA Games 32. VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền với 3 HCV (trong đó có 1 HCV cá nhân, 2 HCV tiếp sức), 1 HCB, được đề xuất trao tặng Huân chương Lao động hạng ba.

Nguyễn Thị Oanh và 32 VĐV được đề xuất trao tặng Huân chương Lao động hạng ba - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh giành 4 HCV SEA Games 32

GIANG LAO

Gay cấn cuộc đua danh hiệu VĐV xuất sắc nhất đoàn Việt Nam tại SEA Games 32

Nguyễn Thị Oanh và 32 VĐV được đề xuất trao tặng Huân chương Lao động hạng ba - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Oanh và 32 VĐV được đề xuất trao tặng Huân chương Lao động hạng ba - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Oanh và 32 VĐV được đề xuất trao tặng Huân chương Lao động hạng ba - Ảnh 4.

Nguyễn Huy Hoàng (giữa)

NGỌC DƯƠNG

Vừa giành HCV SEA Games, Huy Hoàng vội vã hồi sức thi đấu tiếp sau 10 phút

Nguyễn Thị Oanh và 32 VĐV được đề xuất trao tặng Huân chương Lao động hạng ba - Ảnh 5.

Trần Hưng Nguyên (giữa)

Nguyễn Thị Oanh và 32 VĐV được đề xuất trao tặng Huân chương Lao động hạng ba - Ảnh 6.

Phạm Thanh Bảo (giữa)

Đội tuyển bơi có 3 VĐV được đề xuất trao tặng Huân chương Lao động hạng ba, gồm Nguyễn Huy Hoàng (3 HCV trong đó 2 HCV cá nhân và 1 HCV tiếp sức, 1 HCĐ); Trần Hưng Nguyên (3 HCV trong đó có 2 HCV cá nhân, 1 HCV tiếp sức, 1 HCB, 1 HCĐ); Phạm Thanh Bảo (2 HCV cá nhân, phá 2 kỷ lục SEA Games).

Đội vật có 5 VĐV đươc đề nghị trao tặng Huân chương Lao động hạng ba, gồm Bùi Tiến Hải, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Xuân Định, Cấn Tất Dự. Cả 5 VĐV đều giành 1 HCV tại SEA Games 32, là HCV thứ 3 ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp môn có 1 nội dung thi đấu). Đó cũng là cơ sở để ngành thể thao đề nghị trao Huân chương Lao động hạng ba cho Dương Thúy Vi (wushu), Bùi Trường Giang (wushu), Lại Gia Thành (cử tạ). VĐV Nguyễn Quốc Toàn được đề nghị trao Huân chương Lao động hạng ba vì giành 1 HCV và phá 3 kỷ lục SEA Games. VĐV pencak silat Nguyễn Duy Tuyến được đề xuất tương tự vì giành HCV ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp.

Nguyễn Thị Oanh và 32 VĐV được đề xuất trao tặng Huân chương Lao động hạng ba - Ảnh 7.

VĐV Dương Thúy Vi

GIANG LAO

Hoa khôi wushu Dương Thúy Vi giành HCV trong ngày sinh nhật: 'Đây là dấu mốc đặc biệt'

VĐV đội kun Khmer Bùi Yến Ly, VĐV đội kick boxing Nguyễn Thị Hằng Nga đều giành HCV ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp nên cũng được đề nghị.

Các đội lặn, arerobic, đua thuyền truyền thống cũng có các VĐV được đề nghị trao tặng Huân chương Lao động hạng ba.

Ngoài ra sẽ có 198 tập thể và cá nhân được đề nghị trao tặng bằng khen của Thủ tướng. 310 tập thể và cá nhân được đề nghị trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.