Nguyên Phó tư lệnh Tổng công ty 15 bị bắt vì nhiều sai phạm trong quản lý

09/03/2020 15:05 GMT+7

Đại tá Đỗ Văn Sang, nguyên Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Tổng công ty 15 (Bộ Quốc phòng), nguyên Giám đốc Công ty 75 đã có những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý tài chính , gây thất thoát nhiều tỉ đồng.

Ủy ban kiểm tra Quân ủy T.Ư đã thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có công văn chỉ đạo Tổng công ty 15 - có trụ sở tại phường Yên Thế, TP.Pleiku (Gia Lai) làm rõ những sai phạm của đại tá Đỗ Văn Sang khi còn đảm nhiệm vị trí giám đốc Công ty 75.
Theo đó, đại tá Sang trong quản lý tài chính đã có nhiều sai phạm. Cụ thể, trong quá trình phát triển cây cao su tại Campuchia, Công ty 75 đã đền bù cho người dân nước này hơn 9 tỉ đồng không có trong dự toán. Ngoài ra, trong quá trình mua đất trồng cao su tại Campuchia, Công ty 75 cũng có khả năng mất 3,3 ngàn ha đất, tương đương 39 tỉ đồng.

Sai phạm nối tiếp sai phạm

Trước đó, từ năm 2011, Tổng công ty 15 có chủ trương phát triển cây cao su ở Campuchia. Công ty 75 đã tiến hành tìm hiểu, khảo sát và thương lượng với đối tác để mua hơn 5.000 ha đất ở Ratanakiri (Campuchia) trồng cao su. Song đến thời điểm kiểm tra, đơn vị chỉ trồng được hơn 1.700 ha. Ngoài ra, còn phải đền bù hơn 9 tỉ đồng. Đây là số tiền không có trong dự toán trong quá trình trồng cao su nên đã gây ảnh hưởng không nhỏ về tài chính cho công ty.
Số diện tích hơn 3,3 ngàn ha mà công ty đã mua vì chưa khảo sát kỹ nên khó có thể trồng cao su. Đến nay, người dân đã lấn chiếm xâm canh hơn 800 ha khiến việc quản lý vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn.
Ngoài ra, dù chưa được phép cũng như chưa có chủ trương của Tổng công ty 15, ông Sang vẫn chỉ đạo ký hợp đồng có nhiều sơ hở với một doanh nghiệp tư nhân chế biến mủ cao su, gây nợ khó đòi và có khả năng không thu hồi nợ được. Cụ thể, Công ty 75 đã sai khi chuyển hơn 54 tấn mủ thô với trị giá hơn 2,8 tỉ đồng cho doanh nghiệp trên gia công chế biến. Hiện số tiền hơn 2,1 tỉ đồng mà Công ty 75 đã thanh toán cho danh nghiệp này khó có khả năng đòi lại do trong quá trình ký hợp đồng có sơ hở.
Đặc biệt, với sự chỉ đạo trực tiếp của ông Sang, công ty đã mua cây giống vượt giá trần hơn 12 tỉ đồng. Số tiền này chưa được Tổng công ty 15 chấp nhận nghiệm thu, thanh toán. Ngoài ra, ông Sang còn có nhiều chỉ đạo sai sót như đặt cọc tiền hơn 4,2 tỉ đồng đưa phương tiện khai hoang qua biên giới, đến thời điểm bàn giao thanh toán vẫn chưa thu hồi được, mua đất ngập úng, đồi núi hiểm trở không thể trồng cao su…
Dù chưa nhận được chủ trương đồng ý của Ban giám đốc Tổng công ty 15, ông Đỗ Văn Sang vẫn tự ý chỉ đạo nhiều công việc, gây hậu quả thiệt hại nhiều tỉ đồng. Sau thời gian công tác tại Công ty 75, ông Đỗ Văn Sang được tổ chức phân công điều chuyển công tác tại Tổng công ty 15, nhậm chức Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng và đã nghỉ hưu theo chế độ gần 3 năm nay.
Ngày 6.3, Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng đã tống đạt quyết định bắt tạm giam ông Đỗ Văn Sang để tiếp tục làm rõ những sai phạm của ông này trong thời gian giữ chức Giám đốc Công ty 75 để xử lý theo quy định pháp luật.
 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.