Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan: Dấu ấn cải cách và hội nhập

22/06/2023 19:42 GMT+7

Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan là "kiến trúc sư" cho quá trình hội nhập sâu rộng của Việt Nam với những dấu ấn trong việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ, gia nhập WTO và những hợp tác song phương với các nước

Người tiên phong cải cách và hội nhập

Ông Lê Đăng Doanh, nguyên là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế T.Ư, cho rằng ông Vũ Khoan là người có công lớn trong quá trình cải cách và hội nhập quốc tế của nước ta.

Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan: Dấu ấn cải cách và hội nhập  - Ảnh 1.

Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan

LÊ HIỆP

Từ một cán bộ phiên dịch tiếng Nga, ông Vũ Khoan đã nêu tấm gương sáng về tự học, tự nghiên cứu, tích lũy kiến thức sâu rộng, thực chất không chỉ về ngoại giao mà về kinh tế nước nhà và kinh tế các nước đối tác, vươn lên trở thành người lãnh đạo về kinh tế đối ngoại, bình thường hóa quan hệ với Mỹ, gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1993, đàm phán Hiệp định Thương mại song phương với Mỹ, bình thường hóa quan hệ với Hàn Quốc...

Ông Doanh cho biết, là một nước trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ, quá trình hội nhập quốc tế của nước ta là một quá trình đổi mới tư duy, quan điểm đầy khó khăn, ông Vũ Khoan đã nghiên cứu kỹ các hiệp định quốc tế, trình bày thuyết phục con đường "chuyển thù thành bạn", "khép lại quá khứ, hướng tới tương lai", hội nhập quốc tế để phát triển, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, vượt qua những định kiến từ thời chiến tranh lạnh, đối đầu trước kia.

"Đó là một quá trình không dễ dàng, vượt qua những cuộc thảo luận, trao đổi gay gắt, đồng chí Vũ Khoan luôn nêu lên những quan điểm chỉ đạo của Bác Hồ, những kinh nghiệm quốc tế, căn cứ và số liệu thuyết phục", ông Doanh chia sẻ.

Nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan từ trần

Thúc đẩy bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ

Đại sứ Trương Triều Dương, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Philippines và Tây Ban Nha, kể lại ông Vũ Khoan với tư cách là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách kinh tế đã giải quyết rất nhiều vấn đề của đối ngoại Việt Nam. Nổi bật nhất là việc ông đã xây dựng, xử lý các vấn đề và thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ.

Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan: Dấu ấn cải cách và hội nhập  - Ảnh 2.

Bộ trưởng Thương mại Vũ Khoan và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Zoellick ký Hiệp định Thương mại song phương (tháng 12.2001)

TTXVN

"Những năm 80, ta với Mỹ chưa được bình thường hóa quan hệ, ông Vũ Khoan đã đi đầu giải quyết các vấn đề còn vướng mắc giữa hai nước", ông Dương chia sẻ.

Đại sứ Dương cũng cho biết, ông Vũ Khoan là người cùng cố Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch thúc đẩy việc ngoại giao phục vụ kinh tế. Dưới sự chỉ đạo của ông Vũ Khoan, công tác ngoại giao của Vụ Kinh tế Bộ Ngoại giao đã được thúc đẩy, các cơ quan ngoài nước cũng kêu gọi điều này khi đã tích cực kêu gọi đầu tư, thúc đẩy thương mại.

Trong cả quá trình đàm phán hiệp định thương mại song phương Việt - Mỹ, và sau đó là đàm phán gia nhập WTO, ông Vũ Khoan đã có nhiều đóng góp, ở cả vai trò tại Bộ Ngoại giao cũng như khi đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng ở Bộ Thương mại. Bên cạnh đó ông Vũ Khoan đã có những chỉ đạo sát sao trong đàm phán song phương với các nước đối tác quan trọng.

Kể về kỷ niệm với ông Vũ Khoan, Đại sứ Dương chia sẻ, ông Vũ Khoan là người biết lắng nghe, từ ông, Đại sứ đã học được nhiều điều. Đó là sự nhanh nhẹn và sắc bén.

"Tôi là người thường được đi phiên dịch cho ông Vũ Khoan, qua đó tôi đã thấy ông là người nắm rất chắc vấn đề, sắc sảo và thông minh. Các nhà ngoại giao nước ngoài luôn tỏ ra nể phục ông Vũ Khoan", ông Dương chia sẻ.

Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan nói về bài học '4 chữ K' từ Hiệp định Paris - Video tư liệu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.