Nguyên phó giám đốc Sở VH-TT-DL Đồng Tháp lãnh 3 năm tù treo

12/11/2020 18:03 GMT+7

Ông Nguyễn Hữu Lý, nguyên Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Đồng Tháp bị TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 3 năm tù nhưng được hưởng án treo, do để xảy ra sai phạm tại công trình tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ Gò Tháp.

Ngày 12.11, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên án sơ thẩm vụ Nguyễn Hữu Lý - nguyên Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh này liên quan đến sai phạm tại công trình tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ tại Khu di tích (KDT) cấp Quốc gia đặc biệt Gò Tháp, H.Tháp Mười.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Lý (60 tuổi), bị cáo Võ Thị Tuyết Nhung (36 tuổi, Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Trung tâm xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp) cùng mức án 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Dương (53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TMXD Mỹ thuật Tượng đài Ánh Dương) tổng hợp mức án 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Tòa buộc Dương có trách nhiệm trả lại cho bị cáo Lý hơn 3 tỉ đồng đã được bị cáo Lý tự nguyện nộp cho cơ quan công an trước đó để khắc phục hậu quả do liên quan các sai phạm tại công trình tu bổ Miếu Bà Chúa Xứ Gò Tháp.
Theo cáo trạng, năm 2014 UBND tỉnh Đồng Tháp giao cho Ban Quản lý KDT Gò Tháp (BQLKDT Gò Tháp) làm chủ đầu tư công trình tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ Gò Tháp (tọa lạc tại H.Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). Tháng 12.2014, Nguyễn Hoài Dương, đại diện cho Công ty ký hợp đồng với BQLKDT Gò Tháp để thi công xây dựng công trình, giá trị hợp đồng hơn 7,3 tỉ đồng.

Làm giả chứng thư

Để đảm bảo thực hiện hợp đồng và nhận tiền tạm ứng, Dương đã làm giả 2 chứng thư để nộp BQLKDT Gò Tháp để rút tiền.
Sau đó, Dương xây dựng cầm chừng công trình và làm giả thẻ tiết kiệm, chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Tổng cộng Dương chiếm đoạt ngân sách nhà nước hơn 3,7 tỉ đồng. Sau khi có kết luận Thanh tra UBND tỉnh Đồng Tháp và kết luận điều tra của Công an tỉnh Đồng Tháp về các sai phạm tại công trình nói trên, ông Lý đã tự nguyện nộp số tiền hơn 3,7 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
Tại tòa, bị cáo Dương khai, chỉ thuê người làm giả các chứng thư bảo lãnh và thẻ tiết kiệm chứ không trực tiếp làm giả và chỉ phạm tội sử dụng tài liệu giả. Dương cũng không thừa nhận tội lừa đảo vì công trình chậm trễ là do lỗi của ngành chức năng, thiết kế có sai sót đó chỉ là quan hệ dân sự… Bị cáo Lý và Nhung cũng cho rằng bản thân làm hết trách nhiệm, không phạm tội.
Tuy nhiên, TAND tỉnh Đồng Tháp đã đưa ra các chứng cứ điều tra và lời khai của 3 bị cáo để tuyên mức án như đã nêu trên.  
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.