Tư vấn sức khỏe:

Live Nguyên nhân gây tỷ lệ vô sinh cao và ngày càng trẻ hóa tại Việt Nam

06/09/2023 08:00 GMT+7

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sau một thập kỷ nghiên cứu về vô sinh cho thấy cứ 6 người trên thế giới thì một người bị vô sinh.

Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao và ngày càng trẻ hóa, 50% trường hợp vợ chồng dưới 30 tuổi. Vô sinh có thể do nhiều nguyên nhân như bẩm sinh hoặc các bệnh lý. Các số liệu cho thấy có 40% trường hợp vô sinh nguyên nhân từ người chồng, 40% từ người vợ, 10% từ cả vợ và chồng, 10% chưa rõ nguyên nhân. Tuy nhiên hiện nay nhiều trường hợp vẫn chưa hiểu rõ về tình trạng, nguyên nhân vô sinh dẫn đến chậm trễ trong thăm khám và điều trị.

20 giờ thứ tư (6.9.2023) các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh TP.HCM sẽ tư vấn trực tuyến "Tìm hiểu về nguyên nhân vô sinh ở nam và nữ, vô sinh chưa rõ nguyên nhân".

Chương trình được phát sóng trên website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn; fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tiktok: Báo Thanh Niên.

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây để được chuyên gia giải đáp. Hotline: 024.3872.3872 (HN) 028.7102.6789 (TP.HCM).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.