Nguyên liệu Trung Quốc đe dọa môi trường VN

05/06/2015 05:36 GMT+7

Theo báo cáo Triển vọng kinh tế của Viện Kế toán công chứng Vương quốc Anh và Xứ Wales (ICAEW) công bố hôm qua, VN là quốc gia có sự gia tăng lớn nhất về tỷ trọng điện được sản xuất bằng năng lượng tái tạo trong khu vực Đông Nam Á.

Theo báo cáo Triển vọng kinh tế của Viện Kế toán công chứng Vương quốc Anh và Xứ Wales (ICAEW) công bố hôm qua, VN là quốc gia có sự gia tăng lớn nhất về tỷ trọng điện được sản xuất bằng năng lượng tái tạo trong khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, VN vẫn phải đối diện với những thách thức về tăng trưởng xanh khi tiếp tục chuyển đổi từ một nền kinh tế nông nghiệp sang sản xuất. Ông Scott Corfe, cố vấn kinh tế của ICAEW, nhận định: Sản xuất có tác động mạnh mẽ đến lượng khí thải, vì các hoạt động này sản sinh lượng khí thải carbon nhiều hơn ba lần so với các hoạt động dịch vụ.
Trong khi Đông Nam Á đã có những dịch chuyển tích cực sang hướng sản xuất sạch hơn, nhưng đã bị suy giảm bởi sự phụ thuộc ngày càng tăng vào các mặt hàng nguyên liệu thô của Trung Quốc. “VN nên đa dạng hóa việc xuất khẩu hàng hóa ngoài những mặt hàng nguyên liệu thô; đồng thời tính toán đến lĩnh vực sản xuất sạch hơn. Điều này sẽ làm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và cũng giúp giảm ảnh hưởng môi trường của VN”, ông Scott Corfe nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.