Nguyễn Hữu Tú đăng quang Tour 1 giải Billiards Hoàng Gia Championship thể loại Cadre 47/2

Minh Tân
Minh Tân
28/03/2022 19:16 GMT+7

Sau khi vượt qua những đối thủ 'sừng sỏ', tay cơ Nguyễn Hữu Tú đã trở thành nhà vô địch của tour 1 giải Billiards Hoàng Gia Championship 2022

Tay cơ Nguyễn Hữu Tú giành chức vô địch tour 1 giải Billiards Hoàng Gia Championship 2022

LÊ PHONG

Nội dung Cadre 47/2 là biến thể của Billiards Libre (tự do) nhằm giới hạn những cú đánh vào 2 bi mục tiêu nằm gần nhau bằng những ô vuông được kẻ trên bàn thi đấu khiến cơ thủ khó tạo ra những series lớn. Điều này càng đòi hỏi trình độ khéo léo và kỹ thuật cao hơn nữa của người chơi so với thể loại Libre thông thường và Cadre 47/2 cũng đã tạo ra sự hấp dẫn dành cho những người đam mê bộ môn này.

Ở nội dung này phải kể đến những tên tuổi nổi tiếng của làng Carom Libre, Cadre hay carom 1 băng Việt Nam như kỷ lục gia Libre từng một cơ ghi 400 điểm Nguyễn Hữu Tú, kỷ lục gia thể loại Cadre 47/2 Đỗ Minh Đông, nhà vô địch 1 băng SEA Games Trần Phi Hùng, Nguyễn Cao Nhân Minh Quân, hay Võ Phước Thành…

Chính sự hấp dẫn của bộ môn này và giải Billiards Hoàng Gia Championship đã được ra đời. Giải đấu sẽ có tổng cộng 4 tour đấu và có tính điểm xếp hạng cho các cơ thủ tham gia. Kết thúc 4 tour, 32 cơ thủ có điểm số cao nhất trên bảng xếp hạng sẽ bước vào tour đấu chung kết với chức vô địch dự kiến lên đến gần 100 triệu đồng.

Các tay cơ đoạt giải cao tại tour 1 giải Billiards Hoàng Gia Championship 2022

LÊ PHONG

Các cơ thủ được chia làm 4 bảng, thi đấu theo thể thức knock-out loại trực tiếp 3 ván thắng 2, mỗi ván 60 điểm. Cơ thủ nào ghi đến điểm kết thúc trước là thắng và sẽ không có đề-pa hậu. Trong đó, tour đầu tiên sẽ chính thức tranh tài từ ngày 26-28.3 tại Showroom Hoàng Gia (Bình Dương) với 110 cơ thủ góp mặt.

Sau khi vượt qua những tay cơ “gạo cội”, hai tay cơ Hữu Tú và Hoàng Việt đã có mặt trong trận chung kết. Với những cú đánh chính xác và có sự ổn định hơn đối thủ của mình, tay cơ Hữu Tú đã xuất sắc giành chức vô địch khi vượt qua Hoàng Việt với tỷ số 2-0 (60/9 và 60/51) để có được 20 triệu đồng tiền thưởng. Hoàng Việt nhận 8 triệu đồng cho vị trí á quân. Cơ thủ Minh Quân nhận giải “Series xuất sắc”. Tour 2 Billiards Hoàng Gia Championship dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.