Nguyên chủ tịch xã và thuộc cấp 'thụt két' lãnh án tù

Nam Long
Nam Long
11/06/2019 15:40 GMT+7

'Thụt két' ngân sách trên 67 triệu đồng để tiêu xài cá nhân, nguyên chủ tịch xã và thuộc cấp cùng lãnh án tù.

Ngày 11.6, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thái Anh (38 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND xã Long Mỹ, H.Mang Thít (Vĩnh Long), xin thay đổi tội danh và xin hưởng án treo.
Trước đó, TAND H.Mang Thít tuyên phạt Nguyễn Thái Anh 2 năm tù giam, và thuộc cấp của Thái Anh là Nguyễn Khắc Hiển (43 tuổi), nguyên công chức tư pháp kiêm nhiệm lập hồ sơ xây dựng cơ bản, 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội tham ô tài sản.
Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến năm 2017, ông Anh, khi đó là Chủ tịch UBND xã Long Mỹ, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo Hiển (khi đó là công chức tư pháp kiêm nhiệm lập hồ sơ xây dựng cơ bản của xã Long Mỹ) làm khống hồ sơ các công trình xây dựng trên địa bàn xã để chiếm đoạt sử dụng cá nhân tổng số tiền là trên 53,4 triệu đồng.
Ngoài ra, ông Anh còn quyết toán khống 4 chứng từ sửa chữa thiết bị văn phòng với số tiền 9,3 triệu đồng mua máy tính cá nhân. Tổng số tiền ông Anh tham ô là 62,7 triệu đồng; cá nhân Hiển chiếm đoạt 4,8 triệu đồng. Trong thời gian thực hiện việc chiếm đoạt tiền ngân sách, giữa hai bị cáo không có thực hiện giao việc cụ thể, không có cấu kết chặt chẽ nên thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn, Thái Anh giữ vai trò chính, còn Hiển chỉ giữ vai trò giúp sức.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thái Anh, nguyên Chủ tịch UBND xã Long Mỹ, không đưa ra được các chứng cứ nào mới, nên HĐXX đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.