Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự khởi công Trường THPT Võ Văn Tần

16/08/2022 11:42 GMT+7

Ngày 15.8, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ khởi công xây dựng Trường THPT Võ Văn Tần tại xã Đức Hòa Đông, H.Đức Hòa, tỉnh Long An .

Cùng dự buổi lễ có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út

Trường THPT Võ Văn Tần được xây dựng mới trên diện tích 31.518 m2, là trường công lập thuộc tỉnh Long An. Kinh phí đầu tư khoảng 70 tỉ đồng do Công ty CP Phát triển và kinh doanh nhà (HDTC) tài trợ, nhằm xây dựng hoàn chỉnh toàn bộ ngôi trường hướng đến đạt chuẩn quốc gia.

Quy mô Trường THPT Võ Văn Tần gồm 45 phòng học, 33 phòng chức năng cùng các công trình phụ trợ khác; tiến độ hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng đầu năm học 2023 - 2024.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (thứ 8 từ phải sang) và các lãnh đạo tỉnh Long An, lãnh đạo HDTC phát lệnh khởi công xây dựng Trường THPT Võ Văn Tần

ĐINH THẮNG

Theo lãnh đạo tỉnh Long An, hiện nay trên địa bàn H.Đức Hòa có 7 khu công nghiệp, 13 cụm công nghiệp đang hoạt động, với trên 70.000 lao động sinh sống, học tập và làm việc.

Với quy mô dân số ngày càng tăng, áp lực trường lớp ngày càng lớn, nên việc xây dựng Trường THPT Võ Văn Tần tại xã Đức Hòa Đông có ý nghĩa rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của H.Đức Hòa; góp phần giải tỏa áp lực trong việc đảm bảo dạy và học cho con, em trên địa bàn; giúp nâng cao hiệu quả đào tạo giáo dục phổ thông và tạo nguồn nhân lực cho H.Đức Hòa trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út tặng hoa cảm ơn ông Đinh Trường Chinh (phải), Chủ tịch Công ty HDTC, là nhà tài trợ 70 tỉ đồng xây Trường THPT Võ Văn Tần; và ông Tràng Văn Thuấn, Tổng giám đốc Công ty Laimian, đơn vị thi công trường

ĐINH THẮNG

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao sự quan tâm đến công tác giáo dục của H.Đức Hòa và sự đóng góp hỗ trợ của HDTC trong việc xây dựng trường.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, đầu tư cho sự nghiệp trồng người, đầu tư cho giáo dục - đào tạo là đầu tư cơ bản nhất trong các hoạt động đầu tư. Đầu tư giáo dục hôm nay, thì 10 - 20 năm nữa chắc chắn sẽ có những quả ngọt, và tài nguyên quả ngọt này luôn mãi mãi bền vững, không bao giờ cạn kiệt như tài nguyên thiên nhiên.

Theo nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trường THPT Võ Văn Tần là một công trình có ý nghĩa đặc biệt đối với Đức Hòa, mang tên vị tiền bối cách mạng, Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, người con mẫu mực của quê hương Đức Hòa, người chiến sĩ kiên trung chiến đấu vì độc lập, tự do, giải phóng dân tộc và có nhiều công lao đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Ông Võ Văn Tần vừa là thầy giáo vừa là thầy thuốc, đã hoạt động cách mạng bí mật khắp các tỉnh thành phía nam cho đến trước khi hy sinh vào ngày 28.8.1941 tại ngã tư giếng nước, H.Hóc Môn, tỉnh Gia Định (nay là khu vực Bệnh viện H.Hóc Môn, TP.HCM).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.