Nguyên Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc qua đời

Thái Sơn
Thái Sơn
25/01/2021 10:55 GMT+7

Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc đã từ trần sau một thời gian dài lâm bệnh, hưởng thọ 86 tuổi.

TS Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đã từ trần chiều 24.1, tại Hà Nội, sau một thời gian dài lâm bệnh.
Ông là một trong những chính khách có nhiều đóng góp cho việc soạn thảo, sửa đổi Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992, bộ luật Hình sự 1999…
Ông Nguyễn Đình Lộc sinh năm 1935, quê ở H.Diễn Châu (Nghệ An). Ông là một trong những thanh niên đầu tiên được Nhà nước cử đi đào tạo bài bản về chuyên ngành luật.
Khi về nước, ông Nguyễn Đình Lộc công tác tại Trường trung cấp Tòa án, rồi chuyển sang Văn phòng Quốc hội, sau đó giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Năm 1992, ông Nguyễn Đình Lộc được Quốc hội bầu làm Bộ trưởng thứ hai của Bộ Tư pháp, ông đồng thời cũng được bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội luật gia Việt Nam.
Ông Nguyễn Đình Lộc là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá VII (1981 - 1987), khóa IX (1992 - 1997), khóa X (1997 - 2002), khóa XI (2002 - 2007), Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa VI (1981 - 1986) và khóa XI (2002 - 2007).
Sau khi nghỉ hưu, ông Nguyễn Đình Lộc vẫn tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng Đảng và hệ thống văn bản pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.