Nguyên bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nói gì về trang trại gia đình trong khu bảo tồn?

06/10/2022 17:18 GMT+7

Nguyên bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Y Luyện Niê Kđăm cho biết gia đình ông sẵn sàng hợp tác với chính quyền di dời trang trại trái phép trong Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Ngày 6.10, một lãnh đạo Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (H.Ea Kar, Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang làm báo cáo về một trang trại chăn nuôi bò trong khu bảo tồn này, theo chỉ đạo của Sở NN-PTNT Đắk Lắk.

Theo tìm hiểu, khu trang trại chăn nuôi nói trên thuộc sở hữu của ông Y Luyện Niê Kđăm (78 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 1999 - 2000, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk giai đoạn 2001 - 2005.

Ông Y Luyện cho biết hiện trang trại còn nuôi khoảng 20 con bò

ctv

Trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại, ông Y Luyện xác nhận trang trại trong Khu bảo tồn Ea Sô là của gia đình ông, có diện tích “vài sào” nhưng không có giấy tờ gì.

Theo ông Y Luyện, vào năm 1994 (thời điểm chưa thành lập khu bảo tồn), gia đình ông làm nhà tạm tại một khu vực bán ngập có nhiều cỏ tranh ở gần bờ sông, ngay trong rừng để chăn nuôi gia súc.

Trang trại của ông Y Luyện trên một khu đất bán ngập

ctv

Cũng theo ông Y Luyện, năm 1999, khi làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, chính ông đã ký quyết định thành lập khu bảo tồn "vì muốn bảo vệ lá phổi của tỉnh Đắk Lắk".

Lãnh đạo Khu bảo tồn Ea Sô cũng xác nhận khu vực nơi ông Y Luyện làm nơi chăn nuôi bò có trước thời điểm thành lập khu bảo tồn.

Nói về trang trại đang tồn tại trái phép trong khu bảo tồn, ông Y Luyện cho biết gia đình sẵn sàng hợp tác với chính quyền để xử lý đúng quy định. “Ngày xưa có thời điểm trang trại gần 200 con trâu bò, giờ chỉ còn 20 con. Nếu chính quyền yêu cầu di dời, tôi sẽ hợp tác vui vẻ, không vấn đề gì cả”, ông Y Luyện nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.