Ngụy trang ma túy, 'nước vui' trong gói bánh phồng tôm, mì gói rồi mang đi bán

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
18/08/2023 14:39 GMT+7

Hằng bán đồ ăn vặt qua mạng, được Dũng nhờ cất giấu, giao ma túy. Hằng sử dụng máy ép túi ni lông, ngụy trang thuốc lắc, hàng khay Ketamine và "nước vui" trong gói bánh phồng tôm, mì gói.

Trưa 18.8, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm đường dây mua bán loại ma túy mới, "nước vui" với thủ đoạn giấu ma túy trong các gói thức ăn.

Lộ diện độc chiêu giúp 'đại ca' ngụy trang ma túy trong đồ ăn vặt

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trung Dũng (33 tuổi) tù chung thân, Trương Thị Kim Hằng (30 tuổi, cùng ngụ căn hộ ở đường Trung Lương 11, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 20 năm tù, cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, từ giữa tháng 4.2022 đến khi bị bắt, Dũng đã 5 lần mua ma túy thuốc lắc, hàng khay Ketamine, "nước vui" (một loại ma túy mới, có chứa thành phần nhiều loại ma túy) từ TP.HCM của người chưa rõ lai lịch. Tổng cộng Dũng đã mua 2.080 viên thuốc lắc và 200 gr hàng khay Ketamine cùng số lượng lớn các gói "nước vui" với tổng số tiền gần 500 triệu đồng.

Độc chiêu giúp đại ca ngụy trang ma túy, 'nước vui' trong bánh phồng tôm, mì gói - Ảnh 1.

Nguyễn Trung Dũng (33 tuổi) bị tuyên án tù chung thân

NGUYỄN TÚ

Dũng nhờ Hằng chuyển khoản trả tiền mua ma túy rồi gửi số điện thoại của Hằng để người bán ghi trên gói hàng. Hằng nhận hàng qua xe khách vận chuyển ma túy từ TP.HCM về TP.Đà Nẵng, rồi Hằng mang về căn hộ mà Hằng và Dũng chung sống ở đường Trung Lương 11, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng để cất giấu.

Hằng lợi dụng việc bán đồ ăn vặt, dùng máy ép túi ni lông để cho ma túy vào các gói bánh phồng tôm, mì gói.

Khuya 4.6.2022, Hằng gửi đồ ăn vặt cho một shipper đi giao cho người mua. Công an Q.Hải Châu bắt quả tang shipper này mang theo 3 gói bánh phồng tôm và 5 gói mì gói, trong đó có 1 gói bánh phồng tôm chứa 30 viên thuốc lắc và 10 gr hàng khay Ketamine, 1 gói mì gói có chứa 10 viên thuốc lắc và 10 gr hàng khay Ketamine.

Độc chiêu giúp đại ca ngụy trang ma túy, 'nước vui' trong bánh phồng tôm, mì gói - Ảnh 2.

Trương Thị Kim Hằng (30 tuổi) lãnh 20 năm tù

NGUYỄN TÚ

Từ lời khai của shipper, Công an Q.Hải Châu bất ngờ đột kích căn hộ ở đường Trung Lương 11, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, bắt giữ Dũng và Hằng.

Qua khám xét và mở rộng điều tra, công an thu giữ tổng cộng gần 350 gr ma túy, hơn 20 gr hàng khay Ketamine, gần 225 gr ma túy dạng "nước vui".

Theo HĐXX, thời gian qua, trên địa bàn TP.Đà Nẵng xuất hiện nhiều loại ma túy mới, trong đó có "nước vui". Hoạt động mua bán cũng ngày càng tinh vi, trong đó việc giấu ma túy trong thức ăn như bánh phồng tôm, mì gói mà đường dây này thực hiện, là thủ đoạn mới. "Nước vui" là loại ma túy mới đang có mức độ lan truyền nhanh trong giới trẻ, nhất là học sinh, sinh viên, là mầm mống của nhiều loại tội phạm khác.

Do đó, HĐXX thống nhất quan điểm của đại diện Viện KSND TP.Đà Nẵng về đề nghị mức án, tuyên phạt Dũng tù chung thân, Hằng 20 năm tù, cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 18.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.