Nguy hiểm tình trạng trâu bò 'chiếm' quốc lộ 20

23/06/2022 19:31 GMT+7

Xe đang lưu thông trên quốc lộ 20 phải thắng gấp vì đàn trâu bò nghênh ngang giữa đường, có vụ ô tô tông chết cùng lúc 3 con bò tại xã Ninh Gia, H.Đức Trọng.

Chiều 23.6, bà Trần Thị Thoa, Chủ tịch UBND xã Ninh Gia, H.Đức Trọng (Lâm Đồng) xác nhận, cách đây ba tuần trên quốc lộ 20 đoạn qua xã Ninh Gia xảy ra tai nạn vụ giao thông nghiêm trọng, khi chiếc ô tô 7 chỗ biển số 49A- 276xx đang lưu thông trên quốc lộ, bất ngờ có đàn bò băng qua đường. Ô tô không kịp thắng đã tông chết tại chỗ 3 con bò, 1 con bò khác bị thương; đầu xe ô tô hư hỏng nặng.

Ô tô tông chết cùng lúc 3 con bò trên quốc lộ 20 đoạn qua xã Ninh Gia

ctv

“Sau vụ tai nạn, chủ bò không xuất hiện, các cơ quan chức năng của xã Ninh Gia lập biên bản rồi xẻ thịt bán và đang giữ tiền chờ chủ bò đến nhận. Nhiều lần xã thông báo trên loa phát thanh nhưng đến chiều 23.6 vẫn chưa thấy chủ bò đến nhận tiền”. Bà Thoa cho biết thêm.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ô tô tông đàn bò trên quốc lộ 20

ctv

Tình trạng cứ khoảng tầm 9 giờ sáng và 3 giờ chiều trên quốc lộ 20, đoạn từ cầu Xóm Trung đến ngã ba Tân Hội, thuộc xã Phú Hội (Đức Trọng) có những đàn trâu, bò hàng chục con nghênh ngang giữa đường khiến xe cộ ách tắc, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Đàn trâu chiếm lĩnh hết đường đi của xe cộ trên quốc lộ 20

lv

Lái xe Nguyễn Anh Dũng (Đà Lạt) cho biết vào dịp đầu hè nhộn nhịp xe cộ từ TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ, đồng bằng sông Cửu Long nối đuôi nhau lên Đà Lạt nghỉ mát, khi qua đoạn đường này phải tấp sát vào mép đường để “né” và “lách” các đàn trâu, bò nghênh ngang giữa đường rất nguy hiểm. Có lúc giao thông bị ách tắc, xe nối đuôi nhau dài hàng trăm mét.

Xe tải phải chạy ra khỏi lề đường để né đàn trâu

lv

Chiều 23.6, ông Đào Xuân Tiến, Chủ tịch UBND xã Phú Hội (Đức Trọng) thừa nhận từ nhiều năm qua, trên địa bàn xã thường xuyên có những đàn trâu nghênh ngang giữa quốc lộ 20, phóng uế bừa bãi và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo ông Tiến, nhiều lần UBND xã có văn bản gởi hệ thống chính trị thôn Chư Rông (Phú Hội) đề nghị vận động bà con dẫn đàn trâu ra đồng cỏ theo đường khác, tránh đi trên quốc lộ 20. Thế nhưng, chỉ được thời gian ngắn, đàn trâu lại cứ theo mùi phân để di chuyển từ chuồng ra đồng cỏ mỗi buổi sáng và từ đồng cỏ về chuồng mỗi buổi chiều.

Đàn trâu nghênh ngang giữa đường QL 20 đoạn qua xã Phú Hội (Đức Trọng)

ctv

Xung quanh vấn đề trâu bò nghênh ngang giữa đường, ông Lê Nguyên Hoàng, Phó chủ tịch UBND H.Đức Trọng cho biết đang giao xã Phú Hội và xã Ninh Gia có biện pháp khắc phục nhằm bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên quốc lộ 20.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.