Nguy cơ về sức khỏe ở phụ nữ vô sinh

30/07/2012 15:12 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học Đan Mạch nhận thấy những phụ nữ không thể mang thai thường có nguy cơ nhập viện vì rượu cao gấp hai lần người có thể sinh con.

(TNO) Các nhà khoa học Đan Mạch nhận thấy những phụ nữ không thể mang thai thường có nguy cơ nhập viện vì rượu cao gấp hai lần người có thể sinh con, theo Telegraph.

Tiến sĩ Baldur-Felskov và các đồng nghiệp tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Đan Mạch tìm hiểu 100.000 trường hợp phụ nữ nhập viện vì vấn đề sức khỏe sau khi đã tìm đến các chuyên gia để chữa vô sinh.

Họ tiến hành so sánh giữa hai nhóm, một bên là những phụ nữ có thể mang thai và nhóm kia ngược lại.

Kết quả cho thấy, ở nhóm phụ nữ không thể mang thai, nguy cơ nhập viện điều trị vì rượu hoặc lạm dụng một chất nào đó cao hơn 103% so với những phụ nữ có thể sinh con.

Ngoài ra, những phụ nữ không thể mang thai cũng tăng 47% nguy cơ mắc chứng tâm thần phân liệt.

Công trình nghiên cứu được trình bày trong Hội nghị thường niên của Hội Sinh sản và Phôi thai con người châu u (ESHRE) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đức Trí

>> Mang thai và vệ sinh răng miệng
>> Mang thai giúp giảm nguy cơ MS
>> Chảy máu khi mang thai
>> Đau bụng hoài lúc mang thai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.