Nguy cơ người biểu tình mang Covid-19 vào Điện Capitol

11/01/2021 10:47 GMT+7

Bác sĩ tại quốc hội Mỹ cảnh báo các hạ nghị sĩ có lẽ đã bị phơi nhiễm virus Corona chủng mới từ người biểu tình mắc Covid-19 vào thời điểm đám đông ủng hộ Tổng thống Trump tràn vào Điện Capitol hôm 6.1.

Trong thư gửi giới nghị sĩ và nhân viên hạ viện hôm 10.1, bác sĩ Brian Monahan cảnh báo “nhiều hạ nghị sĩ đã được bảo vệ trong một căn phòng nằm ở khu vực thường xuyên diễn ra điều trần của các ủy ban. Trong thời gian này, có khả năng đã xảy ra tình trạng phơi nhiễm Covid-19 từ người biểu tình”, theo Đài NBC News.
Ông đề nghị các thành viên quốc hội tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống Covid-19, như tuân thủ giãn cách xã hội, kiểm tra các triệu chứng và xét nghiệm.

Phòng cấp cứu và nhà xác bang California quá tải vì Covid-19

Các nghị sĩ đã được sơ tán đến những nơi an toàn sau khi những người ủng hộ Tổng thống Trump biểu tình bạo loạn, xâm nhập Điện Capitol trong nỗ lực làm gián đoạn quá trình xác nhận phiếu đại cử tri mang về chiến thắng cho Tổng thống tân cử Joe Biden hôm 6.1.
Tuy nhiên, một phòng điều trần, nơi nhiều nghị sĩ được đưa đến, lại không duy trì hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội.
Những đoạn video clip đăng trên mạng xã hội cho thấy không ít nghị sĩ không đeo khẩu trang và cố thủ suốt vài giờ liền trong căn phòng đông đúc người ở Điện Capitol.
Hạ nghị sĩ bang Georgia, Marjorie Taylor Greene, một đồng minh của Tổng thống Trump, nằm trong số những người không đeo khẩu trang.
Theo số liệu của NBC News, hơn 50 thành viên quốc hội Mỹ mắc Covid-19 từ đầu dịch đến nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.