Nguy cơ lây lan bệnh lở mồm long móng

Phạm Anh
Phạm Anh
12/01/2019 08:07 GMT+7

Trong khi dịch lở mồm long móng ở TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) diễn biến phức tạp thì tình trạng giết mổ heo nhỏ lẻ, bày bán dọc đường dân sinh chưa được ngăn chặn triệt để, dẫn đến nguy cơ dịch lan rộng.

Bà Trần Thị Thúy, Trạm phó Trạm chăn nuôi và thú y TP.Kon Tum, cho biết sáng 10.1 đã phát hiện thêm ổ dịch lở mồm long móng (LMLM) mới ở thôn 1, xã Đăk Cấm, TP.Kon Tum. Đó là trại nuôi heo của bà Trịnh Thị Tâm (52 tuổi), gồm có 75 con heo (11 con heo nái, 25 heo con, 39 heo thịt), trong đó 10 con đã mắc bệnh. Chiều cùng ngày, Trạm chăn nuôi và thú y TP.Kon Tum phối hợp với chính quyền xã Đăk Cấm tổ chức tiêu hủy toàn bộ số heo trong trại chăn nuôi của bà Tâm.
Có mặt tại trại chăn nuôi, bà Tâm cho biết đã phát hiện heo có dấu hiệu bệnh 3 ngày nay, nhưng không biết bệnh gì. Sáng 10.1, khi vào chuồng thấy 1 con heo chết nên bà báo ngành chức năng TP.Kon Tum đến kiểm tra, xác định là do LMLM. Tại trại chăn nuôi nhà bà Tâm chừng 30 phút, chúng tôi chứng kiến cảnh heo co giật và lăn ra chết đến 4 con, trong đó có con vừa chạy nhảy bình thường thì bất ngờ lăn ra chết.
Bà Tâm đau xót cho biết, hai năm qua, giá heo hạ nên bà chỉ nuôi cầm chừng. Năm nay heo có giá, bà đầu tư vào nuôi thì xảy ra bệnh LMLM. Theo tính toán ban đầu, đàn heo bị dịch lần này thiệt hại hơn 200 triệu đồng. "Một tay gầy đàn heo, nuôi hai đứa con. Bây giờ trong vài ngày mất sạch, đau xót lắm", bà Tâm nói.
Theo các cán bộ Trạm chăn nuôi và thú y TP.Kon Tum, bà Tâm là người hợp tác, còn nhiều trường hợp chưa chắc đã báo bệnh cho ngành chức năng xử lý. Bệnh LMLM trên gia súc ở TP.Kon Tum sau 2 ngày yên ắng thì bùng phát thêm ổ dịch kiểu này là phức tạp. Có điều ngay trung tâm của tỉnh Kon Tum là TP.Kon Tum lại không có nơi giết mổ tập trung, nên người dân giết mổ heo tự do, bày bán tràn lan trên các đường phố, trở thành mối nguy cơ lây lan mầm bệnh LMLM.
Đi dọc con đường Trần Khánh Dư, gần chợ Duy Tân, TP.Kon Tum, chúng tôi chứng kiến cảnh người dân không đưa thịt vào chợ bán mà bày bán thịt một cách vô tư. Khi cán bộ phường đến nhắc nhở, những người bán thịt dọn đi, không bán nữa, nhưng cán bộ phường quay đi, họ lại bày bán tiếp. Đi đến đường U Rê, TP.Kon Tum, cảnh bày bán thịt heo gia đình tự giết mổ không đúng quy định vẫn diễn ra bình thường, có đoạn khoảng 300 m có tới 3 điểm bán thịt heo kiểu này.
Vì thông cảm cho kế sinh nhai, chính quyền TP.Kon Tum đã nương tay, không xử phạt với những hộ tự giết mổ và bày bán thịt trên hè phố. Thế nhưng đây là một trong những nguy cơ lây lan bệnh LMLM. Theo bà Trần Thị Thúy, đơn vị kết hợp các xã, phường kiểm soát các hộ giết mổ, các chủ hộ đã làm cam kết không giết mổ gia súc mắc bệnh. Tuy nhiên, khi phát hiện thì chủ yếu là nhắc nhở và răn đe, chưa sử dụng các biện pháp phạt hành chính. Trong khi đó, dịch LMLM có nguy cơ bùng phát rất cao nếu không kiểm soát được và ý thức người dân chưa được tốt.
Ông Nguyễn Xuân Ninh, Phó chủ tịch UBND TP.Kon Tum, cho biết thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra trên địa bàn ở 21 xã, phường xem dịch bệnh diễn biến ra sao để có biện pháp xử lý kịp thời. Còn với người dân, chính quyền đã yêu cầu và khuyến cáo là không được giấu dịch, phải khai báo và không được tự chữa trị.
"Các trường hợp giết mổ buôn bán dọc đường phố, chúng tôi đang ra quân quyết liệt để xử lý triệt để, trước tiên là vận động, nếu như không chấp hành thì xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp địa bàn các phường còn tình trạng đó thì người đứng đầu bí thư, chủ tịch và trưởng công an phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố", ông Ninh nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.