Nguy cơ Iran, Israel đụng độ ở Syria

19/04/2018 07:43 GMT+7

Tình hình Syria tiếp tục diễn biến phức tạp khi Israel tung thông tin chi tiết về hoạt động chuyển quân của Iran tại đây, còn Mỹ muốn đưa liên quân Ả Rập thế chỗ.

Trong bối cảnh căng thẳng dâng cao sau vụ tấn công của Mỹ, Anh và Pháp nhằm vào Syria hồi tuần trước, Israel hôm qua tung ra nhiều thông tin mà nước này coi là bằng chứng về việc Iran triển khai không quân tại Syria. Iran lâu nay ủng hộ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad nhưng chỉ thừa nhận triển khai “cố vấn quân sự” đến Syria để giúp “chống khủng bố”. Trước đó, nước này cùng Nga cáo buộc máy bay Israel không kích căn cứ không quân T-4 gần thành phố Homs hôm 9.4, làm thiệt mạng nhiều binh sĩ Syria và 7 thành viên của Lực lượng vệ binh cách mạng Iran (IRGC). Tờ The Wall Street Journal ngày 18.4 dẫn nguồn giấu tên loan tin chính Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra lệnh tấn công sau khi tham vấn với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hành động này còn được cho là nhằm thu thập thông tin về hệ thống phòng không tại Syria để phục vụ cho vụ oanh kích của phương Tây vừa qua.
Trong diễn biến mới nhất, giới truyền thông Israel đăng tải hình ảnh vệ tinh và bản đồ của 5 căn cứ không quân Syria. Theo thông tin do quân đội Israel cung cấp, lực lượng không quân Iran được cho là hiện diện tại các căn cứ T4, Aleppo, Deir ez-Zor, sân bay quốc tế Damascus và một phi trường ở phía đông nam thủ đô. Tel Aviv còn cáo buộc Tehran sử dụng máy bay dân sự để chuyển vũ khí cho chính quyền ông al-Assad, đồng thời công khai danh tính một số sĩ quan IRGC đang hoạt động ở Syria. Theo giới quan sát, động thái của Israel là lời cảnh báo có thể tiếp tục nhằm vào lực lượng Iran tại Syria.
Cũng trong ngày 18.4, CNN dẫn nguồn thạo tin cho hay Tổng thống Trump vẫn giữ ý định sớm rút khỏi Syria sau hành động quân sự vừa qua. Theo đó, Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đang thúc đẩy kế hoạch thành lập liên quân các nước Ả Rập để thay thế lực lượng Mỹ trong thời gian tới. Trước thông tin trên, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Adel al-Jubeir tuyên bố nước này sẵn sàng tham gia nếu các bên đạt được thỏa thuận cuối cùng. Mỹ cũng tích cực kêu gọi các bên khác trong khu vực, từ Ai Cập, Bahrain, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar đến UAE nhưng chưa nhận được phản hồi rõ ràng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.