Nguy cơ hứng bão, Khánh Hòa cấm tàu thuyền ra khơi, cho học sinh nghỉ học

02/11/2017 21:24 GMT+7

Ngày 2.11, UBND tỉnh Khánh Hòa có công điện khẩn cho các huyện, thị, thành phố, các sở, ban ngành và các đơn vị liên quan trên địa bàn về việc ứng phó với mưa bão.

Theo nội dung công điện, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các huyện, thị, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến và tăng cường thông tin về diễn biến bão, mưa lũ đến người dân để chủ động phòng tránh, hạn chế thiệt hại có thể xảy ra; rà soát lại các phương án phòng chống thiên tai, trong đó đặc biệt lưu ý chỉ đạo kiểm tra việc neo đậu, sắp xếp tàu thuyền tại các địa điểm tránh trú bão; chỉ đạo tổ chức kiểm tra công tác sơ tán dân ra khỏi các vùng nguy hiểm; bố trí lực lượng chốt chặn, kiên quyết không để người dân qua lại tại các đoạn đường ngập lụt, các cầu tràn, các vùng sạt lở khi có mưa lũ, ngập lụt xảy ra… 

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm đếm các phương tiện tàu thuyền đánh bắt hải sản, tàu du lịch, số lượng lồng bè nuôi trồng thủy sản đang hoạt động trên biển, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tàu thuyền và các hoạt động trên biển; thông báo cho ngư dân, các hộ nuôi trồng thủy sản trên các lồng bè, các tàu du lịch, các phương tiện đi lại trên biển biết thời gian phải ngưng các hoạt động đánh bắt, vận chuyển, lưu hành trên biển.

Cụ thể, các tàu đánh bắt thủy sản, tàu du lịch và các phương tiện đường thủy không được ra khơi kể từ 18 giờ ngày 2.11; đối với các ngư dân, các hộ đang nuôi trồng thủy sản trên các lồng, bè trên biển phải trở vào bờ trước 16 giờ ngày 3.11 cho đến khi hết bão.  

Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường học cho học sinh nghỉ học từ 12 giờ ngày 3.11 đến hết ngày 5.11; có kế hoạch bố trí học bù vào thời gian thích hợp.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố hoãn các cuộc họp không cần thiết trong các ngày 3 và 4.11 để tập trung chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão... 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.