Nguy cơ dịch heo tai xanh lan rộng là rất cao

10/07/2012 21:40 GMT+7

(TNO) Chiều 10.7, ông Phạm Văn Đông, Cục phó Cục Thú y, Bộ NN-PTNT cho biết, hiện cả nước còn 5 tỉnh: Điện Biên, Quảng Ninh, Đồng Nai, Lạng Sơn và Bình Dương có dịch heo tai xanh chưa qua 21 ngày. Nguy cơ dịch tiếp tục lây lan rộng tại khu vực đồng bằng sông Hồng và đông Nam bộ là rất cao.

(TNO) Chiều 10.7, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, ông Phạm Văn Đông, Cục phó Cục Thú y, Bộ NN-PTNT cho biết, hiện cả nước còn 5 tỉnh: Điện Biên, Quảng Ninh, Đồng Nai, Lạng Sơn và Bình Dương có dịch heo tai xanh chưa qua 21 ngày.

>> Dịch heo tai xanh tái phát tại nhiều địa phương
>> Bộ NN-PTNT kiểm tra chống dịch heo tai xanh tại Đồng Nai
>> Chợ đìu hiu vì dịch heo tai xanh

Trong đó, dịch đang diễn biến phức tạp và gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi trên địa bàn Bình Dương, Lạng Sơn và Đồng Nai với gần 6 ngàn con heo bị mắc bệnh.

“Nguy cơ dịch tiếp tục lây lan rộng tại khu vực đồng bằng sông Hồng và đông Nam bộ là rất cao”, ông Đông nói.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo quốc gia yêu cầu các tỉnh đang có dịch tiếp tục chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp chống dịch như: tiêm phòng vắc xin bao vây ổ dịch, tạm thời cấm vận chuyển heo và các sản phẩm từ heo tại huyện có dịch, tiêu độc khử trùng liên tục, không để dịch lây lan rộng.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.