Nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa ngày một lớn

Khánh Như
Khánh Như
25/09/2023 12:02 GMT+7

Chỉ còn một tuần trước khi Washington cạn tiền để duy trì hoạt động đầy đủ của chính phủ liên bang, đảng Cộng hòa tại quốc hội Mỹ vẫn chưa cho thấy dấu hiệu sẽ chấp nhận một dự luật tài trợ tạm thời.

Cụ thể, quốc hội Mỹ cho đến nay vẫn chưa hoàn thành bất kỳ dự luật nào trong số 12 dự luật chi tiêu thường xuyên để tài trợ cho các chương trình của cơ quan liên bang trong năm tài chính bắt đầu từ ngày 1.10, theo Reuters.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy trước đó tuyên bố sẽ thúc đẩy một kế hoạch đầy tham vọng trong tuần này để giành được sự chấp thuận của 4 dự luật lớn, bao gồm tài trợ cho quân đội và an ninh nội địa. Ông tin rằng điều này sẽ đủ để thuyết phục các đảng viên Cộng hòa cực hữu ủng hộ khoản chi tiêu tạm thời.

Chính phủ Mỹ đóng cửa là đóng gì? Mở gì?

Nghị sĩ Cộng hòa Michael McCaul, chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, cũng kêu gọi nhóm "những người ủng hộ" đảng ngừng chặn các dự luật chi tiêu do đảng Cộng hòa hậu thuẫn.

Ông McCaul nói trên đài ABC News rằng đảng Cộng hòa cần bỏ phiếu cho các dự luật để tránh tình trạng đóng cửa.

Tuy nhiên, các nghị sĩ muốn cắt giảm sâu chi tiêu, vượt xa thỏa thuận đã được thông qua hồi đầu năm nay, đã không có dấu hiệu nhượng bộ.

Nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa ngày một lớn - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy phát biểu tại điện Capitol ngày 12.9

REUTERS

Nghị sĩ đảng Cộng hòa Tony Gonzalez nói với đài CBS News: "Việc tiếp tục các nghị quyết không giải quyết được vấn đề".

Vào tháng 6, Tổng thống Joe Biden đã ký ban hành luật tăng thẩm quyền vay nợ của Mỹ. Điều này cũng đi kèm với việc cắt giảm chi tiêu khoảng 1,5 nghìn tỉ USD trong 10 năm.

Phe Cộng hòa cực hữu tại Hạ viện muốn tiến xa hơn với khoản cắt giảm bổ sung khoảng 120 tỉ USD chỉ cho năm tài chính mới. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến các chương trình từ giáo dục và bảo vệ môi trường.

Tương tự, đại diện đảng Cộng hòa Tim Burchett nói với đài CNN rằng ông chưa bao giờ bỏ phiếu cho một dự luật tài trợ tạm thời và lần này cũng sẽ không bỏ phiếu.

Ông Burchett cảnh báo rằng nếu ông McCarthy cho phép Hạ viện thông qua luật với sự ủng hộ của đảng Dân chủ, thì chính ông "sẽ xem xét kỹ lưỡng" việc tước bỏ quyền lực của ông McCarthy.

Các trợ lý của ông McCarthy không đưa ra bình luận ngay lập tức về việc liệu các cuộc đàm phán về dự luật có tiếp tục hay không.

Các nhà lập pháp Mỹ đã cảnh báo nguy cơ chính phủ đóng cửa ngày càng lớn khi hy vọng ngày càng lu mờ về một thỏa hiệp cuối cùng nhằm giải quyết bế tắc ngân sách ở nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Việc đóng cửa sẽ buộc hàng nghìn công chức liên bang phải ở nhà, làm tê liệt nhiều hoạt động của chính phủ Mỹ và có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ, theo tờ The Financial Times.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.