Nguy cơ căng thẳng Mỹ-Trung về Biển Đông lên mức ‘cực kỳ nguy hiểm’

Văn Khoa
Văn Khoa
24/03/2018 18:15 GMT+7

Một học giả Hồng Kông nhận định căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc về Biển Đông đang tiến tới mức “cực kỳ nguy hiểm” sau khi tàu hải quân Mỹ áp sát đảo nhân tạo phi pháp ở khu vực.

Ngày 23.3, tàu khu trục Mỹ USS Mustin tiến vào khu vực 12 hải lý xung quanh đá Vành Khăn, nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng và bồi đắp thành đảo nhân tạo phi pháp.
Nữ phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ Nicole Schwegman khẳng định đây là hoạt động bảo vệ tự do hàng hải thường lệ được thực hiện trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và nhấn mạnh quân đội Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành hoạt động này trong tương lai, theo Reuters.
Sau đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường lớn tiếng tuyên bố động thái của Mỹ là “sự khiêu khích quân sự và chính trị nghiêm trọng”.
Tờ South China Morning Post dẫn lời Tổng thư ký Viện nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương ở Hồng Kông Lý Phong hôm nay 24.3 nhận định rằng phản ứng của Trung Quốc gay gắt hơn so với những lần trước. Theo ông Lý, đây có thể là dấu hiệu Bắc Kinh “sẽ có hành động mạnh hơn”, đẩy căng thẳng Mỹ-Trung về vấn đề Biển Đông tiến tới mức “cực kỳ nguy hiểm”.
Tàu chiến Mỹ áp sát đá Vành Khăn chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump ký chỉ thị về áp thuế nhập khẩu đối với hàng loạt mặt hàng Trung Quốc trị giá tới 60 tỉ USD. Đáp lại, Trung Quốc công bố kế hoạch áp thuế suất nhập khẩu lên 120 mặt hàng Mỹ, với tổng trị giá gần 3 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.