'Nguồn sáng cho đời' đến Quảng Nam

04/01/2014 11:12 GMT+7

(TNO) Ngày 4.1, chương trình Nguồn sáng cho đời đã đến với bà con nghèo tại TP.Tam Kỳ (Quảng Nam).

 
Người bệnh làm các thủ tục để vào khám mắt

Đây là chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM, Ban từ thiện Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương và nhà tài trợ JTI (Việt Nam) tại TP.HCM thực hiện.

Chương trình được tổ chức nhằm mục đích khám và mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Từ sáng sớm, hàng trăm bệnh nhân, chủ yếu là người già tại nhiều địa phương tỉnh Quảng Nam đã tập trung trước cổng Bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương (TP.Tam Kỳ) để làm các thủ tục khám sàng lọc.

Sau khi làm các xét nghiệm liên quan, các bệnh nhân được chỉ định điều trị theo bệnh án.

Dự kiến, trong 2 ngày 4-5.1, đoàn sẽ tiến hành khám và mổ mắt cho khoảng 200 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Bệnh nhân Lê Thị Lệ (48 tuổi, trú tại xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ) cho biết, gia đình nhiều năm liền thuộc hộ nghèo và cận nghèo nên không có điều kiện để đi mổ mắt.

“Tôi bị mộng mắt suốt 30 năm qua nhưng nhà không có tiền, chồng lại thường xuyên đau ốm nên cứ đi khám rồi mua thuốc về uống đỡ. May mà có đoàn từ thiện về khám bệnh miễn phí không thì chưa biết đến bao giờ tôi mới được mổ mắt”, bà Lệ chia sẻ.

Cũng trong dịp này, ban từ thiện Tịnh xá Ngọc Kỳ (TP.Tam Kỳ) còn hỗ trợ đưa đón cho nhiều người bệnh tại huyện miền núi Bắc Trà My.

Trong năm 2013, Báo Thanh Niên đã tổ chức nhiều đợt mổ mắt miễn phí cho hàng trăm bệnh nhân nghèo tại 3 tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận và Quảng Nam.

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

>> Mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo Bình Thuận
>> Mổ mắt miễn phí cho 200 bệnh nhân nghèo
>> 100 người mù nghèo được mổ mắt miễn phí
>> Chữa bệnh và mổ mắt miễn phí cho người nghèo
>> Mổ mắt miễn phí cho người dân tộc thiểu số

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.