Nguồn lực hạn hẹp ‘trói chân’ kinh tế vùng

27/09/2017 06:17 GMT+7

Đó là nội dung được đặt ra tại tọa đàm về phát triển kinh tế vùng Đông Nam bộ do Ban Kinh tế T.Ư cùng Phòng Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI) phối hợp UBND các tỉnh tổ chức tại TP.HCM ngày 25.9.

Theo ông Cao Đức Phát, Phó trưởng ban thường trực Ban Kinh tế T.Ư, khu vực kinh tế này vẫn chưa chuyển đổi thành công sang mô hình tăng trưởng với hàm lượng công nghệ cao. Giao thông chưa hiện đại, chi phí cao, chưa hình thành hệ thống đường bộ liên kết và đường sắt. Các trung tâm đô thị trong vùng kém kết nối… Mặc dù cũng có ban chỉ đạo vùng kinh tế nhưng hoạt động kém hiệu quả.
Đồng quan điểm, TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện kinh tế VN, nhấn mạnh: Vùng kinh tế Đông Nam bộ chiếm khoảng 16,5% dân số, chiếm 7% diện tích quốc gia nhưng sản xuất chiếm 40% GDP và đóng góp 60% ngân sách nhà nước. Trong khi vùng này chiếm 60% kim ngạch xuất khẩu nhưng nguồn lực đầu tư ở mức thấp, chỉ chiếm khoảng 18,5% tổng vốn đầu tư của cả nước. Điều này cho thấy cách phân bổ nguồn lực, hệ thống khuyến khích cơ bản của VN vẫn dàn đều ở các địa phương. TS Thiên ví dụ: Tình trạng ùn tắc diễn ra thường xuyên tại Tân Cảng trong khi cảng biển Cái Mép - Thị Vải thuộc Bà Rịa-Vũng Tàu thì công suất mới đạt 15 - 20%.
“Đất nước này muốn tăng trưởng nhanh nên ưu tiên đầu tư, dành những giải pháp kích thích tăng trưởng kinh tế mạnh cho vùng Đông Nam bộ. Làm sao giải phóng được nguồn lực để vùng phát triển mạnh”, TS Thiên nhấn mạnh.
Theo ông Lê Viết Thụy, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, VN đã thành lập Ban chỉ đạo và hội đồng kinh tế trọng điểm của các vùng kinh tế trên cả nước. Thế nhưng các ban này hoạt động chưa hiệu quả vì không có quyền, không có nguồn lực.
Ông Vũ Phạm Thảo, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, chia sẻ: Từ 10 năm trước, ông đã từng tham dự hội nghị liên kết vùng do Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì nhưng đến nay vẫn mạnh tỉnh nào tỉnh đó làm, thậm chí còn làm thui chột lợi thế của từng địa phương.
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đầu tư 2 tỉ USD vào cảng Cái Mép nhưng giao thông kết nối rất kém dẫn tới hiệu quả khai thác thấp. Theo ông Thảo, nguyên nhân dẫn tới hạ tầng giao thông kết nối kém là thiếu công tâm trong việc phân bổ nguồn lực.
Đối với chỗ “đẻ ra tiền”, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở cửa ra thế giới nhưng T.Ư lại không đầu tư. Nguồn thu nộp về ngân sách T.Ư của cảng Cái Mép - Thị Vải từ năm 2009 - 2017 là 79.000 tỉ đồng, nhưng T.Ư đầu tư cho hệ thống cảng này chỉ khoảng 3.900 tỉ đồng, chiếm 4,6%.

tin liên quan

Ùn ứ hàng nhập lậu tại cảng
Khai báo nhập rổ nhựa, ván ép... song kiểm tra toàn tủ lạnh, máy lạnh, máy rửa chén... đã qua sử dụng. Nhiều trường hợp bị phát hiện thì chủ hàng chối bỏ. Hàng vô chủ đang chiếm một diện tích lớn tại các cảng trên toàn quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.