Người Việt tại Đài Loan bàng hoàng khi những căn nhà rung lắc

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
04/04/2024 05:46 GMT+7

Một số người sống tại Đài Loan cho biết trận động đất ngày 3.4 có những "cái nhất" mà họ cảm nhận được sau nhiều năm sống tại hòn đảo này.

Chị Victoria Huynh, một người Việt sống tại Đài Bắc, cho biết đây là trận động đất lớn nhất, rung lắc mạnh nhất, kéo dài nhất mà chị từng cảm nhận sau 5 năm ở Đài Loan. "Từ khi động đất xuất hiện là liên tục có thêm nhiều dư chấn. Động đất rất mạnh, rung lắc dữ dội. Tôi ở tầng 9 cảm giác rất rõ. Đồ đạc rơi vỡ nhiều, tường nhà bị nứt. Khi đó tôi rất sợ và chóng mặt", chị Huynh chia sẻ với Thanh Niên.

Một căn hộ ở thành phố Tân Bắc (Đài Loan) bị hư hại sau  trận động đất vào sáng 3.4Ảnh: Reuters

Một căn hộ ở thành phố Tân Bắc (Đài Loan) bị hư hại sau trận động đất vào sáng 3.4

Reuters

Sống tại thành phố Cao Hùng, cách tâm chấn động đất khoảng 320 km, chị Hồ Thị Thu Huyền cho biết nhà cửa rung lắc mạnh, phát ra những tiếng cót két "như nhà tranh". Chị nói: "Đa phần những động đất trước xảy ra vào ban đêm. Nhiều lúc cứ nghĩ bản thân đang mơ nhưng thật ra đang lắc do động đất... Nằm trên giường có cảm giác như ai đang lay giường vậy". Theo chị Huyền, các trận động đất trước đây chỉ rung lắc khoảng 10 giây, trong khi lần này rung lắc đến hơn 20 giây. "Mẹ tôi sống ở đây 20 năm và cảm nhận đây là trận động đất mạnh nhất", chị chia sẻ thêm với Thanh Niên.

Cũng sống tại Cao Hùng, chị Luna Phạm cho hay: "Tôi đang đi trên tàu điện ngầm (MRT) nhưng đi nửa đường thì tàu thông báo sơ tán và ngưng hoạt động. Tôi cảm nhận rõ trận động đất vào lúc sáng nên rất sợ". Cũng chia sẻ với Thanh Niên, chị Trương Đình, người Đài Loan, sống tại huyện Nghi Lan (gần tâm chấn Hoa Liên), cho biết điện thoại rung liên tục vì tin nhắn cảnh báo của giới chức hòn đảo. "Tôi làm việc ở tầng 4 mà rung lắc dữ dội từ sáng, vì sợ quá nên phải xuống tầng trệt ngồi. Họ hàng của tôi sống ở Hoa Liên nói rằng nhiều khu chung cư ở đó không còn an toàn, mọi người phải sơ tán đi", chị nói.

Xem nhanh 20h ngày 3.4: Động đất mạnh ở Đài Loan, nhiều người thương vong

Chị Trương Đình cho biết bản thân không thể lái xe đến khu vực khác, do nhiều đoạn đường nguy hiểm nên cảnh sát phải điều tiết giao thông. Theo chị Trương Đình, Đài Loan có chính sách hướng dẫn phòng chống thiên tai cụ thể. Trường học sẽ định kỳ huấn luyện học sinh cách sơ tán và biện pháp xử lý khi có động đất. Tuy nhiên, không phải ai cũng bình tĩnh khi xảy ra động đất. Do đó, phản xạ của chị Trương là chạy xuống tầng trệt, dù biết sẽ nguy hiểm. Chị Victoria Huynh thì nói thông thường người ở tầng cao khi có động đất sẽ trốn dưới gầm bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.