Người Việt ở Canada mùa Covid-19: Đóng cửa mọi nơi, nghĩ an tâm để ở lại

01/04/2020 20:35 GMT+7

Toàn bộ trường học, công ty, hàng quán ở Canada đều đã đóng cửa. Nhiều người Việt Nam dù lo ngại nhưng không có ý định về quê. Họ cho biết vẫn có thể xoay xở được và ở yên tại chỗ mới an toàn nhất.

Anh Lê Khả Lục (cư dân tại Vancouver) chia sẻ: “Tôi từ Việt Nam trở lại Canada vào tháng 2.2020. Cuộc sống ban đầu chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh nhưng 2 tuần đổ lại đây đã có những căng thẳng nhất định. Bản thân mình vẫn cố bình tình tĩnh, lạc quan và chú ý chăm sóc sức khỏe. Mọi người ở đây cập nhật tin tức rất thường xuyên, Corona luôn là mối quan tâm hàng đầu trong các cuộc trò chuyện".

Một dãy phố ở Vancouver vô cùng vắng lặng

Ảnh: Thư Vũ

Trung tâm mua sắm không có bóng người ở Vancouver

Ảnh: Thư Vũ

Khung cảnh yên ắng ở Ontario

Ảnh: Đạt Trần

Đối với các bạn du học sinh, dù một thân một mình xa nhà nhưng các bạn vẫn chọn ở lại Canada trong cao điểm dịch bệnh.
Bạn Đạt Trần, sinh viên ở Ontario, chia sẻ: “Ontario vừa rồi cũng đã ghi nhận 1 ca tử vong. Hiện tại trường học đóng cửa và mình đã chuyển sang học online. Tất cả các nhà hàng, quán ăn đều phải đóng cửa, chỉ được phép bán mang về".
"Nhiều bạn cũng muốn về nhà lại không dám vì biết xuất nhập cảnh mùa này rất khó khăn. Riêng mình từ đầu đã không có ý định về, ở yên một chỗ vẫn sẽ an toàn nhất. Chính phủ Canada sẽ trả toàn bộ chi phí điều trị cho người dân, kể cả du học sinh quốc tế nếu bị nhiễm virus Corona. Ngoài ra, họ cũng có nhiều gói hỗ trợ tài chính cho người thất nghiệp, cho phép hoãn thời hạn khai thuế... Những điều này khiến mình an tâm hơn khi ở lại", Đạt nói.

: Bên trong một quán ăn đã đóng cửa ở Ontario

Ảnh:Đạt Trần

Thông báo đóng cửa của một cửa hàng ở Vancouver

Ảnh: Thư Vũ

Theo như lời kể của anh Lục, trước đây người châu Á có vẻ phòng vệ cao hơn người bản xứ. Khi ra sân bay, chỉ có người Á Đông mới bịt khẩu trang, người Canada không có nhu cầu. Tuy nhiên, 1 tuần nay, người dân Canada đã hoàn toàn thay đổi thái độ với bệnh dịch này.
“Đến bây giờ thì họ sợ rồi, đi mua thức ăn đã biết giữ khoảng cách và cũng có vài người đã bắt đầu đeo khẩu trang", Đạt Trần kể.
Bạn Thư Vũ, sinh viên tại Vancouver, cho hay: “Bên đây mọi người đều được cho nghỉ làm hoặc làm tại nhà hết rồi. Khắp nơi đều đóng cửa, đường phố vắng hoe không bóng người. Tuy nhiên người dân vẫn có thể đi ra ngoài đề mua sắm nhu yếu phẩm".
"Ở Canada rất may mắn không có tình trạng đổ xô tích trữ. Khi đến siêu thị, họ sẽ giới hạn chỉ cho 15-20 người được vào mua trong 1 lần. Bên ngoài xếp hàng cũng bắt buộc phải cách nhau 2m. Một số sản phẩm được giới hạn số lượng, như giấy vệ sinh thì mỗi lần mua chỉ được 1 lốc. Siêu thị cũng trang bị nước rửa tay miễn phí nên nhìn chung mọi người rất tự giác và cư xử lịch thiệp với nhau. Nhìn chung, ở nguyên tại chỗ rồi tự cách ly là khá ổn. Mình đã mua bảo hiểm y tế bên này nên không quá sợ. Gia đình ở Việt Nam cũng cho rằng tốt nhất nên để mình ở lại Canada", Thư Vũ kể.
Tính đến sáng 1.4, Canada có 8.591 người nhiễm Covid-19, trong đó 101 người đã thiệt mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.