Người Việt ở Canada đón tết: Lễ hội sum vầy kết nối 3 thành phố

26/01/2023 13:28 GMT+7

Tết Quý Mão 2023, 3 thành phố Fredericton, Moncton và Saint John ở tỉnh bang New Brunswick, Canada tưng bừng tổ chức ngày hội truyền thống để người Việt ở đây được sum vầy, sẻ chia tình cảm và phát huy truyền thống dân tộc.

Dịch Covid-19 đã làm sự kiện đón tết hằng năm của cộng đồng người Việt ở Canada gián đoạn trong 2 năm qua.

Tác giả (trái) tại gian hàng bánh khọt miền Tây của công ty ACES

vy nguyễn

Mỗi thành phố có cách tổ chức khác nhau nhưng đều truyền tải được thông điệp người Việt luôn đoàn kết, gắn bó và hỗ trợ nhau.

Tiết mục múa quạt qua bài hát Một thoáng quê hương

toàn nguyễn

Mở đầu lễ hội là màn trình diễn của người Việt đến từ 2 thành phố Fredericton và Saint John cũng như các món ăn ngày tết như bánh tét, bánh chưng, dưa món, giò chả, bánh mì… Các em nhỏ rất vui khi nhận các bao đỏ lì xì.

Phần trình diễn của thế hệ người Việt trẻ ở Moncton

toàn nguyễn

Là thành phố lớn nhất New Brunswick, Moncton đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Số lượng người Việt tăng kỷ lục trong các năm qua với tỷ lệ người trẻ ngày càng nhiều hơn!

Bà Ginette Petitpas Taylor, Bộ trưởng Bộ Ngôn ngữ Canada chụp ảnh tại Lễ hội Tết Sum vầy

Toàn Nguyễn

Lễ hội năm mới Quý Mão 2023 được đặt tên “Tết Sum vầy". Sau hơn một tháng rưỡi chuẩn bị, với anh Gerard Binh Nguyen là trưởng ban tổ chức và chị Châu Ny là phó ban tổ chức cùng tất cả các tình nguyện viên nhiệt tình và năng nổ, đêm lễ hội hoành tráng đã diễn ra thành công.

Ban tổ chức và các quan chức tại Lễ hội Tết Sum vầy

Toàn Nguyễn

Một trong những ấn tượng của lễ hội là các gian hàng trò chơi của các sinh viên, các anh chị trong ban âm thanh ánh sáng như anh Quang và anh Tuấn Anh và các bạn nữ trong ban đối ngoại cũng như các tiết mục ca múa hát được dàn dựng chuyên nghiệp.

Lễ hội có sự tham gia của bà Ginette Peptipas Taylor- Bộ trưởng Bộ Ngôn ngữ Canada, thị trưởng các thành phố Moncton, Riverview và Dieppe, các nhà tài trợ, cộng đồng người Việt Nam và những người bạn nước ngoài.

Các doanh nghiệp nhận giấy khen đóng góp cho cộng đồng tại New Brunswich

vy nguyễn

Điểm nhấn của lễ hội là các món ăn đặc sắc và hấp dẫn như phá lấu, bún bò Huế, cơm tấm của Saigon House, bò kho của La Lieto, chè khoai môn của Red Satay, các loại bánh ngọt của Misohouse và đặc biệt là quầy bánh khọt miền Tây. Một cô người nước ngoài cứ tấm tắc khen: “Sau 2 năm giờ đây mới được ăn lại bánh khọt. Thật thích quá! Ngon ơi là ngon!”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.