Người Việt năm châu: Tội ác từ phân biệt đối xử sắc tộc

Văn Khoa
Văn Khoa
02/01/2022 08:57 GMT+7

Người Mỹ gốc Á chiếm 15% số cư dân của hạt Los Angeles và bị nhắm tới trong 11% tổng số tội ác thù hằn liên quan sắc tộc trong năm 2020.

Nhiều người tham dự cuộc tuần hành nêu cao nhận thức về bạo lực nhắm vào người gốc Á ở TP.Los Angeles hồi tháng 3.2021

Insider

Trang tin The Union của Trường đại học cộng đồng El Camino College (EEC) ở hạt Los Angeles (bang California, Mỹ) ngày 28.12.2021 dẫn báo cáo mới của Ủy ban Về mối quan hệ con người hạt Los Angeles (HRC) cho thấy số tội ác nhắm vào người gốc Á tăng từ 25 trong năm 2019 lên 44 vụ trong năm 2020. Người Mỹ gốc Á chiếm 15% số cư dân của hạt Los Angeles và bị nhắm tới trong 11% tổng số tội ác thù hằn liên quan sắc tộc trong năm 2020.

“Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng tình trạng báo cáo không đầy đủ về tội ác thù hằn là một vấn đề nghiêm trọng trong cộng đồng gốc Á, do rào cản văn hóa và ngôn ngữ, tình trạng nhập cư, tình trạng không rõ hệ thống tư pháp hình sự và nỗi sợ rằng việc tố cáo tội ác thù hằn có thể dẫn tới tình trạng bị trả đũa hoặc bị nhiều người biết đến”, báo cáo viết.

Sau các tội ác vì kỳ thị người gốc Á, nạn nhân vượt qua nỗi sợ hãi thế nào?

Trong số tội ác thù hằn nói trên có 15 vụ nhắm vào người gốc Trung Quốc (chiếm 34%), 4 vụ chống lại người gốc Nhật (9%) và 3 vụ nhắm vào người gốc Ấn (7%). Trong số tội ác thù hằn nhắm vào người gốc Á còn lại, không có nhóm sắc tộc cụ thể nào được nêu ra. Tuy nhiên, sắc tộc thật sự của các nạn nhân đã được đề cập trong 19 vụ, trong đó có một nạn nhân gốc Việt. Báo cáo còn lưu ý có nạn nhân là phụ nữ Guatemala cho hay cô bị nhầm là người châu Á làm việc tại một cửa hàng bán bánh mì kẹp của người Việt. “Tôi chưa bao giờ thấy mức độ sợ hãi và hăm dọa như thế trong cộng đồng gốc Á. Tôi biết nhiều người nói rằng họ sợ bị tấn công trên đường hơn là sợ bị nhiễm Covid-19”, ông Marshall Wong, tác giả dẫn đầu của báo cáo mới, cho hay.

Trong các khu vực thuộc hạt Los Angeles, South Bay có tỷ lệ cao nhất về các cuộc tấn công nhắm vào người gốc Á, ghi nhận 12 vụ, chiếm 27% tổng số vụ được báo cáo. Bà Hattin Nguyen, thành viên gốc Việt trong Khoa phát triển con người của Trường EEC, cho hay nhiều vùng thuộc hạt Los Angeles có sự tập trung cao của cư dân gốc Á, nhưng South Bay có số lượng lớn dân gốc Á sống trong một khu vực có đa số người da trắng. “Tình trạng này có thể đẩy người gốc Á gặp nguy cơ bị phân biệt đối xử và bị tấn công cao hơn”, bà Nguyen nhận định.

Nhân viên giao hàng gốc Á bị đâm vào lưng giữa New York

Nhằm ngăn chặn tội ác thù hằn như trên, HRC và nhiều nhà hoạt động đã phát động một số chiến dịch kêu gọi các nạn nhân lên tiếng và chia sẻ câu chuyện của họ, đồng thời xây dựng giải pháp cũng như thực hiện chiến lược hành động. “Chúng ta sẽ không tha thứ sự thù hằn trong hạt Los Angeles”, Giám đốc HRC Robin Thoma tuyên bố hồi tháng 11.2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.