Người Việt giỏi tiếng Anh hơn những nước nào?

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
19/11/2023 10:37 GMT+7

Xếp thứ 58 thế giới và thứ 7 châu Á về độ thông thạo tiếng Anh, trình độ tiếng Anh của người Việt ngày càng tăng so với những năm trước. Với kết quả này, Việt Nam tiếp tục đứng trong nhóm 33 quốc gia và vùng lãnh thổ có mức độ thông thạo tiếng Anh trung bình trên thế giới.

EF Education First, một trong những tổ chức học thuật lớn nhất thế giới, vừa công bố bảng xếp hạng chỉ số thành thạo tiếng Anh EF EPI ở 113 quốc gia và vùng lãnh thổ trong ngày 18.11 qua việc phân tích kết quả của 2,2 triệu người trưởng thành đã tham gia bài kiểm tra tiếng Anh EF SET của EF Education First trong năm 2022.

Người Việt giỏi tiếng Anh hơn những nước nào? - Ảnh 1.

Tại khu vực châu Á, tiếng Anh của Việt Nam đứng thứ 7 trên tổng số 23 quốc gia và vùng lãnh thổ

ĐÀO NGỌC THẠCH

Việt Nam thông thạo tiếng Anh hơn 54 quốc gia

Theo đó, Việt Nam đạt 505/800 điểm, xếp thứ 58 trên tổng số 113 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với năm 2021 Việt Nam xếp thứ 66/112 và năm 2022 xếp thứ 60/111, thì sau 2 năm, mức độ thông thạo tiếng Anh của người Việt đã tăng 8 bậc, nhưng vẫn tiếp tục nằm trong nhóm 33 quốc gia và vùng lãnh thổ có mức độ thông thạo tiếng Anh trung bình trên thế giới.

Trong số 12 thành phố được đánh giá thì Hà Nội có mức độ thành thạo tiếng Anh cao nhất với 538 điểm, TP.HCM đứng thứ 2 với 519 điểm. Hải Phòng và Nha Trang cùng đạt 516 điểm. Về độ tuổi, nhóm tuổi 26-30 sử dụng tiếng Anh tốt nhất cả nước, về giới tính, chỉ số thạo tiếng Anh của nam giới Việt Nam là 513, trong khi nữ giới là 498.

Đứng số 1 thế giới là Hà Lan giữ với 647 điểm. Singapore, Áo, Đan Mạch, Na Uy lần lượt xếp vị trí 2, 3, 4, 5. Theo xếp hạng này, châu Âu vẫn là châu lục có mức độ thông thạo tiếng Anh cao nhất thế giới, chỉ 2/34 nước và vùng lãnh thổ nằm trong vào nhóm có năng lực tiếng Anh thấp.

Tại khu vực châu Á, Việt Nam đứng thứ 7 trên tổng số 23 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với 631 điểm, Singapore tiếp tục dẫn đầu châu Á đồng thời xếp thứ 2 toàn thế giới. Đây cũng là quốc gia duy nhất ở châu Á có chỉ số thông thạo tiếng Anh ở mức rất cao. Ở mức cao còn có Philippines, Malaysia và Hồng Kông (Trung Quốc).

Ở Đông Nam Á có Indonesia (473), Myanmar (450) được xếp vào mức độ thông thạo thấp còn Campuchia (421) và Thái Lan (416) nằm trong mức độ rất thấp.

Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục có chỉ số thông thạo tiếng Anh ở mức thấp với lần lượt 464 và 457 điểm.

Như vậy với 113 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng, thì người Việt thông thạo tiếng Anh hơn công dân của 54 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Mexico, Myanmar, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Algeria, Bờ Biển Ngà...

Người Việt giỏi tiếng Anh hơn những nước nào? - Ảnh 2.

Việt Nam nằm trong nhóm 33 quốc gia và vùng lãnh thổ có mức độ thông thạo tiếng Anh trung bình trên thế giới

NHẬT THỊNH

Trình độ tiếng Anh của thế hệ trẻ đang bị suy giảm ở một số nơi

Theo đánh giá của EF Education First, trình độ tiếng Anh trung bình ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á giảm nhẹ, do trình độ tiếng Anh giảm dần ở Ấn Độ và chững lại ở Thái Lan.

Trong khi đó, khả năng sử dụng tiếng Anh của người trưởng thành đã giảm sút ở khu vực Đông Á trong vòng 4 năm qua, và ở Nhật Bản kéo dài suốt một thập kỷ. Sự suy giảm này tăng tốc trong năm nay với cả Nhật Bản và Trung Quốc.

Tổ chức này cũng đánh giá trình độ tiếng Anh của thế hệ trẻ đang bị suy giảm ở một số nơi, trong đó ở một số quốc gia lớn, nhóm tuổi trẻ nhất (18-20 tuổi) đang có sự suy giảm về khả năng sử dụng tiếng Anh. Nhưng ở hầu hết các nơi, khả năng sử dụng tiếng Anh của giới trẻ đã ổn định, hoặc nếu có sự suy giảm, thì lý do đến từ sự gián đoạn của hệ thống giáo dục trong thời kỳ đại dịch Covid-19.

Khoảng cách giới tính vẫn tiếp tục tăng. Cũng theo EF Education First, trong suốt thập kỷ qua trên toàn cầu, trình độ tiếng Anh của nam giới đã được cải thiện, trong khi ở phụ nữ lại giảm nhẹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.