Người Việt chiêm ngưỡng 'tiệc' mưa sao băng đẹp nhất 2023 lúc rạng sáng: 'Quá tuyệt vời!'

15/12/2023 11:16 GMT+7

Nhiều người yêu thiên văn Việt Nam cho biết họ có những trải nghiệm tuyệt vời khi chiêm ngưỡng trận mưa sao băng đẹp nhất năm 2023 trên bầu trời đêm qua và rạng sáng nay.

Theo đó, tối qua và rạng sáng nay (14 - 15.12), mưa sao băng Geminids đạt cực điểm. Đây là trận mưa sao băng được mệnh danh là “vua của các trận mưa sao băng" hay mưa sao băng đẹp nhất năm 2023.

Nhiều người yêu thiên văn Việt Nam đã không bỏ lỡ cơ hội này, thức thâu đêm để chiêm ngưỡng bữa tiệc sao băng trên bầu trời. Họ đã ngắm mưa sao băng như thế nào?

Những vệt mưa sao băng được anh Quân chụp lại đêm qua và rạng sáng nay.

VÕ ĐỨC QUÂN

Vốn là một người có niềm đam mê đặc biệt với thiên văn, nhất là các hiện tượng trên bầu trời, Võ Đức Quân, hiện là học sinh cấp 2 tại H.Ninh Phước (Ninh Thuận) cho biết em đã không thể bỏ lỡ trận mưa sao băng Geminids đạt cực điểm vào tối qua và rạng sáng nay.

Đức Quân nhận xét không hổ danh là “vua của các trận mưa sao băng", tối qua em đã được chiêm ngưỡng một bữa tiệc mưa sao băng, nhiều lần, Quân còn quan sát được nhiều cặp sao băng xuất hiện cùng một lúc.

Anh Nghĩa hào hứng khi chiêm ngưỡng "vua của các trận mưa sao băng" năm nay.

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

“Em quan sát từ 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng hôm nay. Vì nay em học buổi chiều nên cũng không ảnh hưởng tới việc học. Không phải lúc nào cũng có thể quan sát được nhiều sao băng như vậy nên em không thể nào bỏ qua, không chắc sẽ tiếc lắm", chàng trai yêu thiên văn bày tỏ.

Anh Nguyễn Trọng Nghĩa (23 tuổi) ngụ Bến Cầu, Tây Ninh cũng ngắm mưa sao băng Geminids tối qua và rạng sáng nay. Dùng điện thoại chụp lại sao băng, anh hào hứng chia sẻ trên mạng xã hội.

Sao băng được anh Nguyễn Khắc Khởi chụp tại bầu trời Bắc Giang tối qua.

NGUYỄN KHẮC KHỞI

Rạng sáng, người Việt chiêm ngưỡng 'bữa tiệc' mưa sao băng đẹp nhất 2023: 'Quá tuyệt vời!' - Ảnh 4.

Quan sát ở Cà Mau, anh Thịnh Nebula cho biết chỉ trong 2 tiếng anh quan sát được 87 vệt sao băng.

THỊNH NEBULA

Chàng trai cho biết năm nay bầu trời không bị ảnh hưởng bởi ánh trăng, nên điều kiện thuận lợi để quan sát hơn. Anh đánh giá số lượng sao băng của năm nay rất nhiều, tuy nhiên không bằng với trận mưa sao băng này anh ngắm thời điểm năm ngoái.

“Trong đêm, mình ngắm được hàng chục vệt sao băng. Với mình, là một đêm thưởng thức sao băng quá tuyệt vời luôn", anh hào hứng.

Geminids là trận mưa sao băng được tạo ra bởi các mảnh vụn do tiểu hành tinh 3200 Phaethon để lại, được phát hiện vào năm 1982. Trận mưa diễn ra hàng năm từ ngày 7 - 17.12. "Năm nay, trăng mới sẽ để lại một bầu trời tối hoàn hảo. Người xem quan sát tốt nhất từ một vị trí tối sau nửa đêm. Các sao băng sẽ tỏa ra từ chòm sao Gemini, nhưng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên bầu trời", Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.