Người Úc 'thâu tóm' danh hiệu tại VNG IRONMAN 70.3 Vietnam 2016

08/05/2016 18:31 GMT+7

Ngày 8.5, tại TP Đà Nẵng, 3/6 người dẫn đầu trong cuộc đua khắc nghiệt VNG IRONMAN 70.3 Vietnam 2016 là các VĐV người Úc..

 Tuy vậy, vận động viên (VĐV) Cyril Viennot (Pháp) và Caroline Steffen (Thụy Sĩ) mới là quán quân nam và nữ của giải này.
Trong nhóm nam, 2 VĐV người Úc là Tim Van Berkel và Luke McKenzie đã về thứ 2 và 3 với tổng thời gian thi đấu lần lượt là 3 giờ 55 phút 08 giây và 3 giờ 59 phút 18 giây.
Nhóm VĐV nữ, Liz Blatchford (VĐV người Úc) về thứ 3 với tổng thời gian 4 giờ 19 phút 46 giây. VĐV nữ về thứ 2 là người Cộng hòa Séc.
Giải VNG IRONMAN 70.3 Vietnam với do Công ty cổ phần VNG tài trợ chính.
Quán quân Cyril Viennot phát biểu cảm nghĩ sau cuộc thi: “Tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở cuộc đua này và giành chiến thắng. Thật ra trong suốt cuộc đua của mình chưa lúc nào tôi thấy chiến thắng nằm trong tầm tay. Tim Van Berkel chạy rất nhanh và áp sát tôi trên từng cây số.”
Nhà vô địch nữ Caroline phát biểu “Dù đây là lần thứ hai tham dự cuộc thi và tôi đã nắm rõ hơn lộ trình này, tôi vẫn thấy đây là cuộc đua vô cùng khó khăn, đặc biệt là quãng chạy rất dài và nóng..”
Đà Nẵng, thành phố lớn thứ 3 Việt Nam tiếp tục được chọn là điểm đến lý tưởng cho cuộc thi VNG IRONMAN 70.3.
Cuộc thi đã thu hút trên 1,146 vận động viên đến từ 60 quốc gia, bao gồm 24 vận động viên chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới.
Các vận động viên đã trải qua 3 chặng đua đầy cảnh sắc bao gồm 1,9 km đường bơi trước bãi biển tại Hyatt Regency Danang Resort and Spa, vòng đua xe đạp với chiều dài 90 km dọc theo đường bờ biển của Đà Nẵng và cuối cùng là chạy bộ 21,1 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.