Người Úc mê tôm Việt

Chí Nhân
Chí Nhân
10/04/2023 16:52 GMT+7

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào Úc liên tục tăng mạnh và Úc từ vị trí khách hàng nhập khẩu lớn thứ 9 đã lên hàng thứ 6. Trong đó, tăng trưởng mạnh nhất phải kể đến là sản phẩm tôm.

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết: Từ khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào Úc liên tục tăng trưởng từ 197 triệu USD (năm 2018) lên 365 triệu USD (năm 2022). Hiệp định giúp mở cửa thị trường và các ưu đãi thuế quan giúp hàng hóa của Việt Nam vào Úc thuận lợi hơn, tỷ trọng của thị trường này tăng từ 2,2% lên 3,3%.

CPTPP mang lại gì cho con tôm Việt Nam tại thị trường Úc? - Ảnh 1.

Xuất khẩu tôm của Việt Nam vào Úc tăng mạnh nhờ Hiệp định CPTPP

CHÍ NHÂN

Đáng chú ý, mặt hàng tôm thẻ chân trắng tăng đến 171% trong khoảng thời gian trên, năm 2022 đạt tới gần 260 triệu USD. Ngoài ra, các mặt hàng có tốc độ tăng trưởng đáng kể như: nghêu tăng 68%, cá ngừ tăng 81%, cá trích tăng 158%, nước mắm tăng 190%...

VASEP cho biết: Việt Nam hiện là nguồn cung thủy sản ngoại nhập lớn nhất tại Úc với 23% thị phần (năm 2018 là 13%). Điều này chứng tỏ các doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng khá tốt cơ hội tự Hiệp định CPTPP để đưa sản phẩm vào thị trường Úc. Hầu hết các mặt hàng thủy hải sản như tôm, các tra, cá ngừ… đều được hưởng mức thuế 0%.

Trong bối cảnh chung của kinh tế thế giới đang gặp nhiều khó khăn, quý 1/2023, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Úc đạt 63 triệu USD, giảm 32% so với cùng kỳ 2022. Mới đây, trong cuộc làm việc với Ngài David Hurley - Toàn quyền Úc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị Úc tạo thuận lợi hơn nữa cho các mặt hàng nông, thủy sản Việt Nam tiếp cận thị trường để cân bằng cán cân thương mại song phương vốn đang nghiên về phía Úc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.