Người từng 'đánh sập' ngân hàng Anh lên kế hoạch giải cứu kinh tế châu Âu

Thu Thảo
Thu Thảo
30/05/2018 10:48 GMT+7

Nhà đầu tư George Soros, người nổi tiếng vì “đánh sập” ngân hàng trung ương Anh năm 1992, cho rằng Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt cuộc khủng hoảng tài chính lớn.

Theo Russia Today, ông Soros cho hay việc USD tăng giá và đợt thoái vốn khỏi các thị trường mới nổi có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính lớn khác. Phát biểu tại cuộc họp được viện chính sách Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu tổ chức, ông Soros cho biết EU đang đối mặt với mối đe dọa sắp xảy đến.
“Mọi thứ có thể đi sai đều đã chệch hướng. Chuyện nói rằng châu Âu đang gặp nguy hiểm không phải là nói suông nữa mà là một thực tế khắc nghiệt”, ông Soros nói.
Theo “thiên tài bán khống” từng đánh sập nhà băng trung ương Anh vì cược rằng bảng Anh giảm giá, người tị nạn, sự tan rã việc hợp nhất lãnh thổ và chính sách thắt lưng buộc bụng là ba thách thức chính đối với EU. Ông đặc biệt cho rằng “việc nghiện thắt lưng buộc bụng” làm tổn hại đến đồng euro, trầm trọng hóa cuộc khủng hoảng châu Âu.
Tỉ phú cho biết việc Mỹ chấm dứt thỏa thuận hạt nhân với Iran, và sự “hủy diệt” liên minh xuyên Đại Tây Dương của Mỹ và EU “có thể để lại ảnh hưởng tiêu cực lên kinh tế châu Âu và gây ra nhiều xáo trộn khác”, trong đó có làn sóng giảm giá đánh vào các đồng tiền của thị trường mới nổi. “Chúng ta có thể tiến đến một cuộc khủng hoảng tài chính lớn tiếp theo”, ông Soros nói.
Theo ông, EU cần “biến đổi thành một hiệp hội mà các nước như Anh muốn tham gia, để tăng cường vị thế chính trị”. Điều này có thể đạt được nếu có sự phân định rõ ràng giữa EU và eurozone, hay khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Ông Soros cho rằng EU nên thừa nhận có nhiều vấn đề nhất định xoay quanh đồng euro vào lúc này, loại bỏ luật định lỗi thời và không khiến các nước bên ngoài khu vực eurozone cảm thấy thua thiệt.
Tỉ phú đầu tư đề xuất rằng Kế hoạch Marshall cho châu Phi, vốn được EU tài trợ và có giá trị khoảng 30 tỉ EUR, tương đương 35 tỉ USD mỗi năm, có thể là biện pháp khắc phục đối với một số căn bệnh mà châu Âu đang đối mặt trong lúc cũng hạ áp lực di cư đến khu vực này. Ông Soros cũng đề nghị EU thay đổi triệt để, từ bỏ điều khoản buộc các nước thành viên gia nhập eurozone.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.