Người từ nơi khác, trẻ em về quê muốn trở lại Cần Thơ phải làm sao?

Đình Tuyển
Đình Tuyển
05/10/2021 16:05 GMT+7

Người dân từ nơi khác về Cần Thơ, trẻ em đang ở quê muốn trở lại nhà tại Cần Thơ hay những người muốn ra, vào TP.Cần Thơ trong ngày sẽ cần phải tuân thủ các quy định chống dịch Covid-19 của địa phương này.

Người dân từ nơi khác muốn trở lại Cần Thơ sẽ phải tuân thủ theo một số quy định phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương

minh trung

Quy định cho người về quê

Chiều ngày 5.10, trao đổi với PV Thanh Niên, BS.CK2 Phạm Phú Trường Giang, Phó giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ, cho biết thành phố đang hoàn tất bản kế hoạch cũng như hướng dẫn thực hiện các quy định đối với người từ tỉnh, thành khác về TP.Cần Thơ. Đây là văn bản cụ thể hơn công văn 8318 của Bộ Y tế hướng dẫn về việc xét nghiệm, cách ly phòng chống dịch Covid-19 với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ.

Cũng theo ông Giang, hiện tại, Cần Thơ vẫn đang áp dụng các quy định tại công văn 8318 của Bộ Y tế. Theo đó, với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (có chứng nhận tiêm chủng đủ liều) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương), phải xét nghiệm Covid-19 trong vòng 72h kể từ thời điểm lấy mẫu. Về Cần Thơ sẽ phải cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày. Phải xét nghiệm Covid-19 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7.

Người dân về quê Cần Thơ ngồi nghỉ mệt và được các nhà hảo tâm hỗ trợ thức ăn, nước uống

Minh trung

Với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, trước hết cũng phải có xét nghiệm Covid-19 trong 72h kể từ thời điểm lấy mẫu. Đồng thời sẽ phải cách ly tập trung đủ 14 ngày. Các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 sẽ được tiếp nhận và xử trí theo quy định của Bộ Y tế về cách ly, điều trị.

Bộ Tư lệnh TP.HCM tham gia đưa đón người dân về quê tránh dịch Covid-19

Trẻ em về quê trở lại Cần Thơ cha mẹ lưu ý điều gì?

Trả lời PV Thanh Niên về trường hợp quy định với trẻ em từ tỉnh, thành khác về lại nhà tại Cần Thơ cách ly thế nào, BS Giang cho biết: “Thời gian qua, ngành y tế Cần Thơ cũng có áp dụng quy định cho cách ly tại nhà, nhưng đã có nhiều người dân không tuân thủ, xảy ra một số ổ dịch. Vì vậy, để phòng dịch một cách hiệu quả hơn, việc cách ly y tế sẽ được siết chặt lại theo tình hình thực tế tại địa phương. Tuy nhiên, tùy từng trường hợp cụ thể, chẳng hạn như trẻ em thì người dân có thể làm đơn kiến nghị chính quyền địa phương xem xét giải quyết cho trẻ cách ly tại nhà, gia đình chịu trách nhiệm, địa phương sẽ giám sát”, BS Giang nói.

Cũng theo Phó giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, trường hợp phụ huynh muốn về quê ở tỉnh, thành khác ngoài Cần Thơ để đón con và trở lại Cần Thơ ngay cũng cần phải làm đơn gửi UBND cấp quận, huyện tại Cần Thơ để được xem xét chấp thuận cho việc ra và vào lại thành phố; Đồng thời, phải cam kết tuân thủ đúng hành trình, điểm đi và đến, thực hiện khai báo y tế và các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Riêng với các trường hợp người dân hay doanh nghiệp ở nơi khác có chi nhánh tại Cần Thơ muốn vào và ra khỏi TP.Cần Thơ trong ngày cũng phải tuân thủ các quy định, phải giấy cho phép của UBND quận, huyện của nơi đi và nơi đến.

Tương tự, người dân Cần Thơ muốn đi ra khỏi thành phố cũng phải được phép của UBND cấp quận, huyện; đồng thời phải cam kết tuân thủ đúng hành trình, điểm đến, khai báo y tế đầy đủ… “Mặc dù thành phố đã áp dụng Chỉ thị 15, nhưng nguy cơ dịch Covid-19 lây lan còn rất lớn nên thành phố vẫn phải thắt chặt các quy định phòng chống dịch theo tình hình tại địa phương bên cạnh các quy định chung của Bộ Y tế”, BS Giang nói.

Cha mẹ ở Cần Thơ muốn đón con đang ở quê là tỉnh, thành khác muốn trở lại Cần Thơ sẽ phải được sự chấp thuận của chính quyền địa phương cấp quận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.