Người trồng hoa TP.HCM thấp thỏm mùa tết

28/12/2021 11:19 GMT+7

Dịch bệnh hoành hành kéo dài nhiều tháng qua tại TP.HCM đã ảnh hưởng nhiều đến thu nhập của người dân, chính vì vậy người trồng hoa tết tại TP.HCM cũng đang lo lắng cái tết năm nay không biết sẽ như thế nào.

Nhiều nông dân trên địa bàn huyện Hóc Môn bắt tay vào vụ mùa trồng hoa phục vụ tết

quang thuần

Năm 2021 với nhiều biến động bởi dịch Covid-19 đợt thứ 4 bùng phát mạnh, trên địa bàn huyện Hóc Môn (TP.HCM) chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều công ty, xí nghiệp bị đóng cửa. Đầu tháng 10, dịch Covid-19 trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Hóc Môn mới bắt tay vào vụ mùa trồng hoa phục vụ tết.

Nhà vườn vừa trồng vừa lo

Càng gần đến tết, gia đình ông Nguyễn Văn Riêng tại ấp 6 xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn lại càng tất bật hơn với việc chuẩn bị giàn gác, chậu và cây giống như vạn thọ, sống đời, hoa mồng gà các loại để chăm bón. Ông Riêng chia sẻ: "Hơn 15 năm trồng hoa nền phục vụ tết, đây chắc chắn là năm khó khăn nhất ở TP.HCM. Dịch bệnh thì đâu ai dự báo được điều gì, nhưng nếu không bắt tay vào sản xuất thì sẽ không có tết nên gia đình chúng tôi vẫn làm, dù biết chắc rằng thị trường sẽ không sôi động như các năm trước".

Ông Nguyễn Văn Riêng đã quyết định gieo giống 7.000 chậu hoa mồng gà, 2.500 chậu hoa sống đời, 3.000 chậu hoa vạn thọ, 2.000 chậu cúc các loại, 1.500 chậu hướng dương, 1.500 chậu hoa thược dược. Ông Riêng cho biết: Số lượng gieo giống năm nay bằng với năm vừa rồi, vì trồng ít hơn thì bỏ đất trống sẽ lãng phí. Ngoài ra để đa dạng hóa nhiều chủng loại hoa nền, ông Riêng trồng xen hoa cúc Đài Loan, hoa cúc 7 màu, nở ngài, hoa dừa cạn với hy vọng sẽ phục vụ được nhu cầu của khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Mùa hoa tết năm nay dự báo sẽ rất khó khăn cho người trồng vì sức mua thấp

quang thuần

Cũng tất bật không kém, anh Trần Văn Nhà, ấp 3 xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn cũng đang bận rộn với công việc vào phân, tưới nước, chăm sóc, tỉa cành cho hơn 4.000 chậu hoa sống đời, 3.000 chậu hoa mồng gà, 1.500 chậu hoa hướng dương và 2.000 chậu hoa cúc các loại. Anh Nhà cho biết: Dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp, nhiều người cũng mất thu nhập rất nhiều trong năm 2021, do đó dự kiến năm nay việc tiêu thụ hoa kiểng sẽ gặp không ít khó khăn. Nhưng nếu tết mà không có hoa thì sắc xuân giảm đi một nửa. Thôi tới đâu thì tới, chỉ mong dịch bệnh đừng lan rộng, người dân an tâm đi làm, đón tết đầm ấm, người nông dân cũng phần nào lạc quan hơn.

Anh Lê Đạt, chủ vườn kiểng tại ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn cho biết: Năm nay tôi vẫn sản xuất hoa cúc 7 màu, mào gà, vạn thọ... Tết này do ảnh hưởng dịch bệnh nên dự báo sức mua chắc chắn giảm nhưng giá bán thì không giảm được, bình quân mỗi chậu 30.000 - 35.000 đồng vì giá vật tư, trấu và giá chậu mắc hơn trước.

Diện tích thu hẹp, nhu cầu giảm

Theo thống kê của Trung tâm Khuyến nông TP.HCM, diện tích trồng hoa trên địa bàn TP.HCM đang có xu hướng thu hẹp do diễn biến đô thị hóa. Diện tích sản xuất hoa, cây kiểng trên địa bàn thành phố ước tính khoảng 2.129 ha. Trong đó, diện tích hoa lan là 370 ha, diện tích gieo trồng hoa nền là 405 ha, diện tích trồng kiểng, bonsai khoảng 590 ha, diện tích hoa mai: 764 ha, riêng xã Bình Lợi (huyện Bình Chánh) có diện tích trồng mai lớn nhất với 550 ha.

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Bùi Ngọc Đức - Giám đốc công ty TNHH Mai Vàng Tết có vườn trồng tại xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh cho biết: Năm nay tình hình dịch bệnh nên nhu cầu mua mai chưng tết đến thời điểm này đang giảm khoảng 50% so với năm trước, thương lái và các chủ vựa đặt mua ít hơn nhiều, khách thuê thì cũng chậm và chưa dự đoán được, vì có khi đến cận ngày tết khách mới liên hệ. Giá bán mai năm nay cũng đang giảm khoảng 20% so với năm trước. Nhà vườn cũng như các doanh nghiệp rất lo nhưng không biết làm sao vì dịch bệnh ảnh hưởng chung đến mọi người.

Mai giảo Thủ Đức “hot” trên sóng livestream

Bán mai qua hình thức livestream đang được các bạn trẻ áp dụng hiệu quả

quang thuần

Cứ mỗi buổi chiều, Pông Nguyễn cùng với nhóm anh em trong nhà lại bày dụng cụ gồm đế xoay, thước dây, chân máy cùng điện thoại để livestream bán hàng. Vườn mai của Pông Nguyễn tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang có hàng ngàn gốc mai giảo. Đây là giống mai đặc trưng của Thủ Đức với bông to có từ 9 cánh trở lên, nở thành chùm, có mùi hương đặc biệt, nhưng hiện nay được các chủ vườn mang về nhân giống, trồng nhiều ở các tỉnh lân cận TP.HCM như Long An, Tiền Giang. Pông Nguyễn cho biết: “Em livestream thuyết minh từng cây theo mã số, chốt xong một cây sẽ đến cây khác. Em dùng đế xoay để người xem qua mạng có thể nhìn rõ từng góc cạnh, đồng thời bọn em dùng thước dây để đo chính xác chiều cao, đường kính của tán, cũng như kích thước thân cây để cho khách chọn. Thời buổi công nghệ nên hình thức bán hàng thế này rất tiện lợi. Có ngày em bán ế nhưng cũng có ngày bán được vài chục cây. Bình quân thì tiêu thụ cũng khá tốt trong mùa dịch. Điểm hạn chế là dịch vụ vận chuyển chỉ nhận giao cây trong phạm vi 150 km, khoảng cách xa hơn thì cây sẽ bị ảnh hưởng. Bọn em có nhiều khách ở các tỉnh khác hỏi mua nhưng không bán được vì xa quá”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.