Người trẻ uống rượu bia nhiều dễ bị cao huyết áp, đau tim

23/02/2016 15:02 GMT+7

Những người trẻ uống rượu bia nhiều sẽ đối mặt với rủi ro bị cao huyết áp và đau tim. Thậm chí, tình trạng này có thể làm rút ngắn tuổi thọ và làm chết sớm.

Những người trẻ uống rượu bia nhiều sẽ đối mặt với rủi ro bị cao huyết áp và đau tim. Thậm chí, tình trạng này có thể làm rút ngắn tuổi thọ và làm chết sớm.

Uống rượu bia nhiều khi còn trẻ có thể đối mặt nguy cơ cao bị cao huyết áp - Ảnh minh họa: Reuters

Nghiên cứu do nhóm các nhà khoa học tại Đại học Montreal (Canada) thực hiện. Họ phát hiện hiện 1/4 những người uống rượu bia nhiều ở độ tuổi 20 có nguy cơ bị cao huyết áp, theo Mirror.
Tình trạng chè chén quá độ khi còn trẻ đang trở nên phổ biến ở thanh thiếu niên trên toàn thế giới. Các nhà khoa học phát hiện khoảng 85% những người uống rượu bia nhiều ở tuổi 20 sẽ tiếp tục duy trì tình trạng này đến ít nhất năm 24 tuổi.
Nghiên cứu thu thập và phân tích dữ liệu của 756 người hay uống rượu ở độ tuổi 20. Nhóm nghiên cứu đo huyết áp của những người này và đo lại một lần nữa vào năm họ 24 tuổi. So sánh các số liệu cho thấy những kết quả đáng ngạc nhiên.
Theo đó, các nhà khoa học phát hiện huyết áp của những người uống rượu bia nhiều trong giai đoạn từ 20 đến 24 tuổi cao hơn từ 2 đến 4 mm/Hg (đơn vị đo huyết áp) hơn những người không uống.
“Điều đó đáng lo ngại vì tình trạng này có thể phát triển thành chứng cao huyết áp, dẫn đến đau tim và chết sớm”, Mirror dẫn lời giáo sư Jennifer O’Loughlin, đồng tác giả của nghiên cứu.
Hiện tại, nhóm nghiên cứu đang tiếp tục tìm hiểu xem thói quen uống rượu bia nhiều có kéo dài đến năm 30 tuổi hay không cũng như những yếu tố khác như công việc, trách nhiệm gia đình liệu có tác động và tác động như thế nào đến việc uống rượu bia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.