Người trẻ Trung Quốc được cha mẹ mua sẵn nhà

11/04/2017 22:22 GMT+7

Một nghiên cứu vừa được công bố cho thấy Trung Quốc có số người sở hữu nhà thuộc thế hệ Thiên niên kỷ (chỉ những người đang trong độ tuổi 20 - 35) nhiều hơn 8 quốc gia phát triển và đang phát triển khác.

BBC dẫn nghiên cứu của Ngân hàng HSBC ghi nhận có đến 70% người thuộc nhóm tuổi trên ở Trung Quốc có nhà, đứng đầu danh sách 9 nước gồm Mỹ, Canada, Mexico, Anh, Pháp, Úc, Malaysia và UAE.
Mexico đứng thứ hai nhưng với tỷ lệ khá cách biệt là 46%, sau đó đến Pháp (41%). Malaysia, Mỹ và Canada cùng trên 30%, trong khi Úc và UAE đứng cuối bảng với tỷ lệ lần lượt 28% và 26%.
Theo các chuyên gia, kết quả này không phải vì thế hệ Thiên niên kỷ Trung Quốc thành công hơn các bạn đồng trang lứa ở nước khác hay nước này có chính sách ưu đãi về nhà cửa.
Lý do chính là chính sách một con, áp lực của đời sống hiện đại và thay đổi trong lối suy nghĩ khiến người trẻ Trung Quốc ngày càng khó lập gia đình, với “tậu nhà” là một trong những trở ngại lớn nhất. Vì thế, các bậc cha mẹ nước này phải nỗ lực dành dụm mua sẵn nhà cho con để giúp tăng cơ hội thành gia lập thất.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.