Người trẻ thừa sự năng động

15/07/2018 07:04 GMT+7

Khi nói về tố chất của người trẻ hiện nay, nhiều người nhận định rằng người trẻ luôn có thừa sự năng động.

Nhìn nhận về vấn đề này, chuyên gia tham vấn tâm lý Chế Dạ Thảo, giảng viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, thừa nhận: “Các bạn trẻ thời nay rất năng động, các bạn chủ động được về tài chính của mình khi còn là sinh viên mà vẫn không ảnh hưởng đến việc học”.
Nắm bắt xu hướng rất nhanh
Theo chị Thảo, hiện nay công việc làm thêm của sinh viên không chỉ dừng lại ở những việc như gia sư, nhân viên phục vụ, phát tờ rơi mà còn mạnh dạn tạo thương hiệu cho riêng mình với thu nhập có thể lên đến hơn 20 triệu đồng/tháng. Chính vì thế, các bạn đi học mà không còn trông chờ vào tiền cha mẹ gửi hằng tháng.
“Một sinh viên năm thứ 3 vẫn có thể đảm nhiệm trưởng quản lý một cửa hàng cà phê nổi tiếng ở TP.HCM hoặc nhân viên chính thức tại một công ty mà cơ chế quản lý dựa trên năng lực chứ không phải thời gian làm việc. Đặc biệt, sự năng động ở đây có chiều hướng tốt khi nhiều bạn vẫn đảm bảo thời lượng và chất lượng học tập, nghĩa là kỹ năng tổ chức sắp xếp công việc không thua kém những người đã đi làm nhiều năm”, chị Thảo phân tích.
Không những thế, chị Thảo còn chỉ ra những năm gần đây chúng ta có thể quan sát được sự đa dạng và phong phú của thị trường lao động khi xuất hiện những vị trí công việc mới. Đáng chú ý, hầu như các nhóm công việc này do các bạn trẻ chủ động tạo ra và phát triển. Chúng ta dần thấy sự xuất hiện của người trẻ với vị trí công việc như: người mẫu, nhà thiết kế, tư vấn xây dựng thương hiệu…; đặc biệt là người đánh giá (reviewer) trong nhiều lĩnh vực như: công nghệ, du lịch, ẩm thực… Hàng loạt cái tên của thế hệ 9X và 10X nổi lên với lượng người theo dõi lên đến con số hàng chục ngàn trên mạng xã hội kèm theo là tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực mà họ đang hoạt động. Rõ ràng, nguồn thu nhập và giá trị hình ảnh cá nhân mà nhóm bạn trẻ này mang lại cho bản thân là rất lớn.
“Họ hiểu và nắm bắt xu hướng rất nhanh, đồng thời có sự đầu tư nghiêm túc một cách hiệu quả”, chị Thảo khẳng định.
Thế hệ của công nghệ
Là một người chuyên đào tạo các khóa học khởi nghiệp, chị Huỳnh Đinh Thái Linh, Giám đốc chương trình MBA quản lý phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ - ĐH Việt Đức, cũng nhìn nhận thế hệ trẻ hiện nay rất năng động thông qua hoạt động khởi nghiệp.
Nói về thế hệ trẻ, chị Linh nhắc đến thế hệ Millennials (bao gồm thế hệ Y và Z, những người sinh từ năm 1981 - 2000), thế hệ giỏi công nghệ và vô cùng năng động.
“Thế hệ này là những người tự tin, giỏi công nghệ, họ có thể dễ dàng tiếp cận với công nghệ mới, trở thành những người có thể làm việc với một đội ngũ gồm nhiều quốc gia khác nhau, có thể di chuyển đến nhiều nơi để làm việc và xu hướng làm việc từ xa ngày càng cao. Họ nghĩ rằng việc làm độc lập sẽ dễ dàng hơn trước đây nên đó là xu hướng xác định con đường sự nghiệp của mình bằng cách khởi nghiệp doanh nghiệp”, chị Linh nhìn nhận.
Chị Linh cho rằng theo nghiên cứu của ĐH Bentley (Mỹ), giới trẻ thật sự rất năng động và họ không muốn bị bó buộc trong khuôn khổ doanh nghiệp để leo lên các nấc thang sự nghiệp như trước. Thay vào đó, họ mong muốn được tự do để phát triển sự nghiệp của riêng mình. Hơn nữa, việc thành lập doanh nghiệp riêng hiện dễ dàng hơn bao giờ hết, thậm chí họ nghĩ nếu có thất bại trong việc phát triển doanh nghiệp riêng thì điều đó cũng sẽ giúp họ có thể học hỏi được nhiều kỹ năng hơn là ngồi trong văn phòng 20 năm.
“Và công nghệ là từ khóa mà thế hệ này luôn hướng đến, các bạn tập trung vào việc sử dụng công nghệ, tận dụng tối đa internet để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Trong mạng lưới đổi mới sáng tạo châu Á, có các công ty khởi nghiệp của thế hệ này đang phát triển nền tảng để kết nối tri thức”, chị Linh chia sẻ.
Ý kiến
Người trẻ Việt dù gặp nhiều trở ngại về mặt điều kiện lẫn thể chất nhưng vẫn luôn chủ động học tập kiến thức tân tiến của thế giới để phục vụ cho cộng đồng. Không những thế, các bạn trẻ cũng đã chủ động kết nối bạn bè trên thế giới để hiểu thêm về văn hóa lẫn những vấn đề xã hội của các nước, cùng nhau đề ra hướng giải quyết cho sự phát triển bền vững.
Nguyễn Hoàng An (25 tuổi, Trưởng dự án "Tôi cũng là bạn" dành cho người khuyết tật TP.HCM)
Sự năng động của người trẻ hiện nay thể hiện trên tất cả mọi lĩnh vực. Trong đó có thể thấy các bạn cực kỳ thông minh, nhạy bén trong việc tiếp cận cũng như linh hoạt nhìn nhận, xử lý thông tin...
Chuyên gia tham vấn tâm lý Đặng Hoàng An
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.