Người trẻ thích thú với xe đạp công cộng: 'Đến Đà Nẵng thì phải đạp xe'

Huy Đạt
Huy Đạt
25/03/2023 16:38 GMT+7

Mô hình xe đạp công cộng mang đến sự mới lạ cho người dân và du khách khi tham quan, khám phá TP.Đà Nẵng. Với người trẻ họ khẳng định rằng: "Đã đến Đà Nẵng phải đạp xe dọc sông Hàn để cảm nhận sự nên thơ…".

Đạp xe khám phá mọi ngóc ngách là điều đặc biệt thú vị

Giữa những cơn gió mát mẻ những ngày cuối tháng 3, đôi bờ sông Hàn (TP.Đà Nẵng) lại nhộn nhịp cảnh người dân, du khách trải nghiệm đạp xe dạo mát, khám phá thành phố. Đây là mô hình dịch vụ xe đạp công cộng, một phương tiện mới thân thiện với môi trường đã được TP.Đà Nẵng đưa vào thí điểm.

Giới trẻ thích thú với xe đạp công cộng ở TP.Đà Nẵng

Tại trạm xe đạp T22 khu vực Bảo tàng Đà Nẵng (Q.Hải Châu), 1 trong 61 trạm xe đạp công cộng ở TP.Đà Nẵng đông đảo người dân, du khách xếp hàng thực hiện giao dịch điện tử để thuê xe đạp. Cùng nhóm bạn tranh thủ giờ rảnh vào buổi chiều, Huyền Trân (quê tỉnh Phú Yên, đang theo học tại Trường ĐH Duy Tân) đã có mặt tại bờ Tây sông Hàn để trải nghiệm thuê xe đạp công cộng, dạo quanh ngắm hoàng hôn.

Người trẻ thích thú với xe đạp công cộng: 'Đến Đà Nẵng thì phải đạp xe'   - Ảnh 1.

Mô hình dịch vụ xe đạp công cộng mới được thí điểm tại Đà Nẵng từ tháng 3.2023 đã được người dân và du khách đón nhận, thích thú trải nghiệm

HUY ĐẠT

Người trẻ thích thú với xe đạp công cộng: 'Đến Đà Nẵng thì phải đạp xe'   - Ảnh 2.

Đông đảo người dân, du khách ở nhiều lứa tuổi sử dụng dịch vụ xe đạp công cộng tại khu vực đường Bạch Đằng (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng)

HUY ĐẠT

Theo Huyền Trân, việc du lịch bằng xe đạp ở các thành phố hiện đại trên thế giới dường như không còn xa lạ, thế nhưng khi được trải nghiệm đạp xe ở Đà Nẵng, tận hưởng không khí trong lành, những cơn giờ từ cửa sông Hàn thổi vào mát mẻ và rất dễ chịu. Và với cô gái quê tỉnh Phú Yên, sự trải nghiệm xe đạp công cộng rất thú vị.

"Đây là mô hình rất tiện lợi, ở Trung Quốc, Nhật Bản đã có rồi nhưng bây giờ lần đầu tiên em được trải nghiệm ở Đà Nẵng, Việt Nam. Xe đạp loại này rất là tiện lợi, có chỗ để nước uống, để điện thoại… rất là phù hợp với đi dạo, ngắm cảnh ở sông Hàn và cả TP.Đà Nẵng", Huyền Trân nói.

Người trẻ thích thú với xe đạp công cộng: 'Đến Đà Nẵng thì phải đạp xe'   - Ảnh 3.

Huyền Trân thích thú trải nghiệm xe đạp công cộng để ngắm dòng sông Hàn thơ mộng và cảnh đẹp TP.Đà Nẵng lúc hoàng hôn

HUY ĐẠT

Cùng với 2 người mẫu để bờ sông Hàn để "săn" ảnh, video thời điểm hoàng hôn, chàng trai quê TP.HCM tên Nguyễn Đình Phượng (Phượng "Hí") phấn khởi khi cùng cả nhóm vừa trải nghiệm xe đạp vừa sản xuất video "Trải nghiệm xe đạp công cộng Đà Nẵng" để đăng tải lên TikTok nhằm hướng dẫn, giới thiệu, review… cho bạn bè gần xa về phương tiện vừa thân thiện, vừa tốt cho sức khỏe khi đi du lịch Đà Nẵng.

Theo Phượng, đối với các du khách khi đến với TP.Đà Nẵng ngoài lựa chọn những điểm du lịch nổi tiếng để tham quan thì nên dành thời gian để dạo mát ở đường Bạch Đằng - Như Nguyệt (TP.Đà Nẵng) để tận hưởng không khí trong lành và chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh đẹp nên thơ ở đôi bờ sông Hàn.

Người trẻ thích thú với xe đạp công cộng: 'Đến Đà Nẵng thì phải đạp xe'   - Ảnh 4.

Phượng "hí" (phải) cùng 2 người bạn bắt đầu trải nghiệm xe đạp dạo quanh mọi ngóc ngách ở TP.Đà Nẵng, họ đã quay video để quảng bá mô hình phương tiện thân thiện với môi trường

HUY ĐẠT

"Em thấy xe đạp này chạy khá là êm, cung đường Bạch Đằng cũng khá là đẹp nên phương tiện xe đạp công cộng sẽ rất tốt cho sự lựa chọn của các bạn. Đến Đà Nẵng du lịch nhất định phải đạp xe để khám phá mọi ngóc ngách…", Phượng "Hí" nói.

Phương tiện thân thiện phục vụ đời sống văn, du lịch đô thị

Dự án Mô hình dịch vụ xe đạp công cộng được Sở GTVT TP.Đà Nẵng triển khai thí điểm tại 61 trạm xe đạp công cộng với khoảng 600 chiếc xe đạp. Cụ thể, địa bàn Q.Hải Châu có 32 trạm, Q.Thanh Khê 5 trạm, Q.Sơn Trà 16 trạm, Q.Ngũ Hành Sơn 5 trạm và Q.Cẩm Lệ có 3 trạm.

Vị trí các trạm được bố trí ưu tiên gần kề các trạm xe buýt để kết nối hệ thống vận tải công cộng, đảm bảo an toàn giao thông và cảnh quan đô thị, tăng tính thuận tiện cho người dân và du khách.

Người trẻ thích thú với xe đạp công cộng: 'Đến Đà Nẵng thì phải đạp xe'   - Ảnh 5.

Nhóm sinh viên Trường ĐH Duy Tân hào hứng trải nghiệm đạp xe vừa ngắm cảnh, vừa tập thể dục

HUY ĐẠT

Người trẻ thích thú với xe đạp công cộng: 'Đến Đà Nẵng thì phải đạp xe'   - Ảnh 6.

Nụ cười được trở về tuổi thơ khi đạp xe rong chơi

HUY ĐẠT

Để thuê xe và mở khóa hệ thống này, người dùng cần cài đặt ứng dụng TNGo trên điện thoại, đăng ký và đăng nhập tài khoản bằng số điện thoại cá nhân. Chi phí thuê xe được thanh toán qua các ứng dụng ví điện tử trên điện thoại thông minh như: Momo, Zalo Pay, Viettel Pay, VTC Pay. Thông qua ứng dụng phần mềm TNGo tải từ kho ứng dụng trên điện thoại, người dùng có thể tìm xe thông qua bản đồ số và quét mã QR Code để mở khóa.

Đáng chú ý, người dùng có thể thuê và trả xe ở trạm bất kỳ sau khi sử dụng. Tại các trạm bố trí cũng bảng hướng dẫn sử dụng cụ thể, trực quan để người dân và du khách có thể sử dụng.

Thời gian thí điểm mô hình là 12 tháng tính từ ngày vận hành. Trong thời gian này, Đà Nẵng áp dụng mức giá thuê xe đạp mỗi lượt là 5.000 đồng/30 phút và 50.000 đồng/ngày.

Người trẻ thích thú với xe đạp công cộng: 'Đến Đà Nẵng thì phải đạp xe'   - Ảnh 7.

Những bạn trẻ hỗ trợ nhau cài đặt ứng dụng để thuê xe đạp tạ trạm T22 khu vực Bảo tàng Đà Nẵng (Q.Hải Châu)

HUY ĐẠT

Người trẻ thích thú với xe đạp công cộng: 'Đến Đà Nẵng thì phải đạp xe'   - Ảnh 8.

Dễ dàng giao dịch điện tử trên điện thoại thông minh để thuê xe đạp

HUY ĐẠT

Người trẻ thích thú với xe đạp công cộng: 'Đến Đà Nẵng thì phải đạp xe'   - Ảnh 9.

Bản đồ số hỗ trợ khách hàng danh sách trạm thuê/trả xe đạp và chỉ dẫn đường đi

HUY ĐẠT

Theo Huyền Trâm, chi phí thuê xe hiện tại khá rẻ, phù hợp với túi tiền của sinh viên, học sinh, người lao động. Điều khiến Trâm thích thú là xe đạp di chuyển êm ái, thuận tiện đi lại trong khu vực trung tâm thành phố.

"Xe đạp có thể nâng hạ yên xe dễ dàng, xe mới nên đạp rất êm ái. Em nghĩ nếu được bảo dưỡng và có mái che di động để bảo quản xe thì càng ngày phương tiện này sẽ rất thân thiện với người dân và du khách khi đến Đà Nẵng", Huyền Trâm nói thêm.

Người trẻ thích thú với xe đạp công cộng: 'Đến Đà Nẵng thì phải đạp xe'   - Ảnh 10.

Những ngày qua, hình ảnh du khách rong ruổi trên chiếc xe đạp màu xanh tại các tuyến phố Đà Nẵng không còn xa lạ. Đây là trải nghiệm đáng nhớ với các bạn trẻ và du khách khi du lịch Đà Nẵng

HUY ĐẠT

Theo thống kê của Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng, trong giai đoạn thí điểm, tính từ ngày 18-23.3, đơn vị ghi nhận 2.524 chuyến xe đạp từ các trạm trên địa bàn Đà Nẵng, trung bình 421 chuyến/ngày. 

Đây là con số khả quan với một loại hình còn mới mẻ tại Đà Nẵng. Về lâu dài, mô hình này cần thiết được duy trì và phát triển rộng rãi để phục vụ đi lại cho người dân cũng như hoạt động du lịch thân thiện với môi trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.