Người trẻ nhất cao nhất thế giới là chàng trai 16 tuổi người Anh

09/03/2018 15:00 GMT+7

Brandon Marshall (Anh) chỉ mới 16 tuổi, nhưng đã cao 2,23 m.

Theo Fox News trích dẫn tin từ hãng tin SWNS ngày 9.3, chàng trai này được xem là người trẻ tuổi có chiều cao nhất thế giới.
“Nhiều người gặp Marshall đều muốn chụp hình với cậu bé”, mẹ của Marshall, Lynne Quelch, nói với SWNS.
Marshall rất thích chơi bóng rổ và đang chơi cho đội tuyển quốc gia Wales. Tuy nhiên, cậu là một người khá rụt rè.
Với chiều cao quá khổ, cậu cũng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, chẳng hạn như thường bị đụng mái nhà hoặc cửa ra vào.
Mức độ tiêu thụ mỗi ngày của cậu là 8.000 calo và trong tủ lạnh nhà cậu lúc nào cũng phải trữ thức ăn cho cậu.
Marshall chỉ bắt đầu có chiều cao vượt hơn các cậu bé khác cùng độ tuổi khi cậu bé 10 tuổi. Khi 13 tuổi, cậu bé đã cao 1,8 m. Năm ngoái, chiều cao của cậu tăng đến 2,1m.
Các bác sĩ ở Anh đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân nào làm cho Marshall cao đến như vậy. Cậu bé không bị hội chứng Marfan - đây là một rối loạn di truyền ảnh hưởng đến mô liên kết, tim, mắt, phổi, mạch máu, dây chằng và xương.
Những người bị hội chứng Marfan thường cao và mỏng với sự không tương xứng về độ dài của cánh tay, chân, ngón tay và ngón chân, theo các chuyên gia y tế.
Ở Anh, Marshall chỉ thấp hơn người đàn ông tên là Paul Sturgess (có chiều cao 2,37m). Còn Robert Pershing Wadlow (người Mỹ) được xem là người cao nhất thế giới, với chiều cao 2,55 m.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.