Người trẻ ngày càng thoải mái công khai chuyện sống thử, phẫu thuật thẩm mỹ...?

27/08/2023 14:54 GMT+7

Có nhiều ý kiến cho rằng người trẻ ngày càng thoải mái trong việc chia sẻ công khai những câu chuyện riêng tư. Nhận định này liệu có đúng?

Công khai những bí mật

Theo anh Đỗ Tiến Lợi (31 tuổi), chủ quán cà phê 79, TP.Dĩ An, Bình Dương, thì người trẻ ngày càng vô tư, cởi mở trong việc tiết lộ chuyện cá nhân.

Anh Lợi dẫn chứng: "Nếu như trước đây, chuyện sống thử trước hôn nhân thường được người trẻ giấu kín. Họ chẳng dám kể cho người khác nghe. Họ sợ bị đánh giá, chỉ trích. Tuy nhiên thực tế đã khác, người trẻ họ không ngần ngại khoe câu chuyện tế nhị ấy".

Nguyễn Hoàng Việt Thương (27 tuổi), làm việc ở Công ty TNHH MTV Mỹ Đức Hòa, Q.5, TP.HCM, cũng nói: "Nhiều người bạn của tôi khá thoải mái trong việc kể về chuyện tình cảm. Họ chẳng giấu giếm đang quen và sống thử cùng ai. Chuyện tưởng chừng riêng tư, bí mật ấy dần trở nên phổ biến".

Người trẻ ngày càng thoải mái công khai chuyện sống thử, phẫu thuật thẩm mỹ...? - Ảnh 1.

Hiện nay, nhiều người trẻ không ngại chia sẻ, tiết lộ những chuyện riêng tư một cách rất thoải mái

ẢNH MINH HỌA SHUTTERSTOCK

Trương Hoàng Sự (29 tuổi), làm việc ở Công ty TNHH Star Elec, Q.7, TP.HCM, nói: "Tôi vẫn thường xuyên chia sẻ cuộc sống hàng ngày trên Facebook. Gia đình và bạn bè vẫn biết tôi đang ở trọ cùng người yêu. Tôi cho rằng đó là chuyện bình thường. Không có gì phải ngại ngùng cả".

Anh Lê Trần Vũ (31 tuổi), làm việc ở Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi, cũng đồng tình với quan điểm người trẻ ngày càng thoải mái công khai chuyện cá nhân.

Anh Vũ kể: "Khoảng vài năm trước, nhiều người sẽ cảm thấy ngại khi bị hỏi: "Vừa sửa mũi à?", "Mới cắt mí mắt hả?"... Còn thời gian gần đây, không cần người khác hỏi, những ai phẫu thuật thẩm mỹ, họ sẵn sàng kể, khoe cho bạn bè nghe".

Trần Thanh Tĩnh, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, thì kể chuyện thường xuyên đọc tin tức và bắt gặp những câu chuyện "ca sĩ A tiết lộ từng phẫu thuật thẩm mỹ", "diễn viên B công khai chuyện tình cảm", "người mẫu C thừa nhận chuyện từng đụng chạm dao kéo để ngoại hình đẹp hơn"... "Có thể thấy, chuyện công khai những bí mật khá phổ biến hiện nay", Tĩnh nhận định.

Suy nghĩ thoáng không có gì sai, nhưng... 

Chuyên gia tâm lý Đặng Lan Anh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nhìn nhận: "Câu chuyện người trẻ khá thoải mái trong việc tiết lộ, chia sẻ những vấn đề từng được cho là riêng tư, đang ngày càng phổ biến".

"Tôi vẫn thường xuyên xem được những hình ảnh của người trẻ công khai phẫu thuật thẩm mỹ, chia sẻ tình trạng hôn nhân, vấn đề thu nhập, chuyện giới tính... trên mạng xã hội. Tôi cũng từng thử hỏi nhiều người trẻ, trong đó có những sinh viên, thì hầu hết đều trả lời rằng "không có gì đáng ngại" nếu công khai chuyện cá nhân", chị Anh nói.

Theo chị Anh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc người trẻ ngày càng cởi mở hơn trong việc tiết lộ những câu chuyện riêng tư.

"Giới trẻ hiểu được xã hội ngày càng hiện đại, thái độ và suy nghĩ của con người trở nên cởi mở hơn trong mọi vấn đề. Chẳng hạn như không còn ánh nhìn soi mói với những người thuộc giới tính thứ 3. Và người trẻ cũng bước qua được ranh giới định kiến về giới tính. Bên cạnh đó, những câu chuyện về phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng phổ biến. Đó là nhu cầu làm đẹp của mỗi người. Khi trở nên đẹp hơn, họ khoe là điều tất yếu. Ngoài ra, một bộ phận gen Z có tư tưởng thoáng, tính cách và suy nghĩ khác biệt so với những thế hệ trước nên họ không ngần ngại chia sẻ mọi thứ cho người khác nghe", chị Anh phân tích.

Cũng theo chuyên gia tâm lý này thì không có gì sai trong việc công khai chuyện cá nhân riêng tư. 

"Tuy nhiên, có thể suy nghĩ thoáng nhưng trong giới hạn chứ đừng quá lố. Không thể nào thoáng đến mức chia sẻ cả những hình ảnh thân mật lên mạng xã hội. Hơn hết, người trẻ cần phải có lối sống phù hợp với truyền thống đạo đức, thuần phong mỹ tục, chứ không thể vô tư, thoải mái cổ xúy cho những quan điểm sai lầm, phóng túng, buông thả. Ngoài ra, trước khi công khai những chuyện riêng tư, hãy suy nghĩ thấu đáo. Hãy tự đặt những câu hỏi như: "Liệu khi chia sẻ chuyện này thì có bị chỉ trích hay không?", "Liệu chuyện này có quá tế nhị?"... Qua đó, tránh trường hợp vô tình tự rước những hệ lụy cho bản thân", chị Anh nói. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.