Người trẻ Gen Z, Á hậu Kiều Loan: 'Tôi mơ ước trở thành Nữ hoàng giải trí'

08/03/2022 14:24 GMT+7

Á hậu Kiều Loan (nghệ danh Lona, 22 tuổi, Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019) là người trẻ nhận được nhiều lời khen tặng, đánh giá là "Gen Z đa tài".

Cùng Thanh Niên trò chuyện với người đẹp Quảng Nam này.

"Tôi không bỏ rap"

Nhiều ý kiến đánh giá Lona là Gen Z đa tài. Lona đón nhận lời khen này như thế nào?

Lona cảm ơn vì danh xưng này của khán giả. Thực sự Lona biết rằng ở ngoài kia có rất nhiều bạn trẻ Gen Z (hay thế hệ Z, những người sinh năm 1990 - 2000) đa tài. Bản thân mình cũng rất thần tượng và ngưỡng mộ các bạn ấy. Đối với Lona, việc được khán giả và quý vị gọi là “Á hậu đa tài" hay "Gen Z đa tài" thì bản thân mình rất trân trọng điều đó. Có thể việc này xuất phát từ nguồn năng lượng mà bản thân mình lan tỏa đến mọi người. Là một cô gái đại diện cho thế hệ Gen Z, Lona rất muốn được thử sức và cống hiến cho nền nghệ thuật. Có thể nói, Lona rất cảm ơn ngôi vị Á Hậu đã giúp cho mình có cơ hội được gặp gỡ, học hỏi và giao lưu với các anh chị tiền bối, các bạn bè đồng nghiệp tài giỏi và điều đó đã truyền cho mình rất nhiều nguồn cảm hứng. Và có được ngày hôm nay, Lona rất trân trọng và cảm ơn đến những người đã giúp đỡ mình trong những ngày đầu chập chững bước vào nghề. Thậm chí những lời góp ý, và cả những bình luận trái chiều đều là những bài học quý giá và Lona rất trân trọng những nhận xét, đóng góp ấy vì đã giúp Lona hoàn thiện bản thân mình hơn, biết được đâu là điều phù hợp nhất với mình và những điểm yếu mà bản thân cần cải thiện.

Những ngày đầu tiên tham gia các chương trình âm nhạc, Lona đã từng bị gắn mác “người đẹp đi hát"

nvcc

Lona là Á hậu, cũng từng là rapper, và sắp ra MV ca nhạc để làm ca sĩ. Vậy phải gọi Lona với danh xưng nào là đúng nhất?

Lona nghĩ rằng mình có thể làm tròn trách nhiệm và làm tốt vai trò của một Á Hậu, một cô rapper, và giờ đây là một ca sĩ. Lona luôn muốn hình ảnh của mình được đa dạng và phong phú, ở tuỳ thời điểm, có thể mình sẽ trong vai trò của một nàng Hậu xuất hiện lộng lẫy kiêu sa trên thảm đỏ. Cũng sẽ là một cô rapper cháy hết mình trên sân khấu. Nhưng trong thời điểm hiện tại, Lona muốn mọi người ghi nhận bản thân mình là một ca sĩ. Dù là Á Hậu, là rapper hay là ca sĩ, Lona vẫn muốn bản thân được khán giả công nhận là một cô gái đam mê nghệ thuật và là một người làm nghệ thuật chân chính đi lên từ thực lực.

Lona mơ ước có thể trở thành “Nữ hoàng giải trí" thế hệ mới

NVCC

Chạm ngõ âm nhạc, từ rapper đến ca sĩ, Lona đã từng gặp những khó khăn nào?

Khó khăn là điều mà Lona không thể tránh khỏi khi quyết định lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc. Như mọi người đã biết lần đầu tiên Lona thử sức với rap thì đã nhận phải nhiều ý kiến trái chiều. Lúc đó áp lực cũng có, buồn cũng có nhưng trên hết vẫn là đam mê và Lona đã cố gắng học hỏi, tiếp thu để cải hoàn thiện mình và may mắn đã được mọi người chấp nhận. Lona thường hay lấy những điều tích cực để làm nguồn động lực cho mình. Sân khấu chính là ước mơ ngày bé của Lona nên để có thể tự tin đứng trên sân khấu và tỏa sáng, Lona luôn nhắc nhở bản thân phải làm thật tốt. Đôi khi sẽ có những áp lực vô hình và hữu hình khiến Lona có đôi chút tủi thân nhưng điều đó không khiến mình lùi bước. Lona lấy những chỉ trích, những ý kiến, những góp ý của khán giả để làm bài học và tiếp thu có chọn lọc sao cho bản thân mình ngày hôm nay phải hoàn thiện hơn ngày hôm qua!

Lona luôn muốn được thử sức và cống hiến cho nền nghệ thuật

NVCC

Làm ca sĩ rồi liệu Lona có bỏ rap luôn không?

Lona đam mê rap và luôn muốn được chinh phục thể loại âm nhạc này và như các bạn đã biết rằng Lona là một cô gái luôn theo đuổi đam mê của mình. Lona muốn hướng đến hình tượng một nữ ca sĩ đa tài, có thể hát, có thể rap và có vũ đạo tốt nên việc Lona bỏ rap là hoàn toàn không.

"Tôi từng bị gắn mác “người đẹp đi hát"

Con đường Lona chọn đầu tiên là một cuộc thi nhan sắc chứ không phải là ca sĩ. Tại sao lại đi con đường vòng như vậy?

- Đến với cuộc thi Miss World Vietnam 2019 là điều mà Lona muốn chinh phục bản thân mình. Đúng vì thế nên việc có được vương miện Á Hậu là điều mà Lona chưa hề nghĩ đến trước đó. Lona biết rằng để trở thành ca sĩ không hề đơn giản và điều đó đòi hỏi bản thân mình phải sở hữu rất nhiều yếu tố chứ không đơn giản vì sở hữu một giọng hát hay. Là một cô gái chưa có nhiều tự tin cũng như còn thiết sót trong rất nhiều thứ nên Lona nghĩ rằng mình cần một bước đệm hoàn hảo để có thể chinh phục được ước mơ của mình và điều đầu tiên đó chính là chiến thắng đối thủ “nặng ký” nhất - đó chính là bản thân Lona. Vì thế, Miss World Vietnam 2019 là một cơ hội để Lona không còn tự ti nữa và được đứng trên một sân khấu tầm cỡ quốc gia để có thể thực hiện ước mơ ca hát của mình vì trong phần dự thi năng khiếu, Lona đã chọn năng khiếu ca hát để chinh phục ban giám khảo và may mắn cho mình khi được lọt vào top 5 “Người đẹp tài năng" với ca khúc mà mình thể hiện trong đêm thi!

Có thể một ngày Lona sẽ lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất

NVCC

Giả dụ có ý kiến cho rằng Lona chỉ là "người đẹp đi hát", Lona sẽ phản hồi như thế nào để chứng minh điều ngược lại?

Thật sự rằng ngay từ những ngày đầu tiên tham gia các chương trình âm nhạc, Lona đã từng bị gắn mác “người đẹp đi hát" nhưng điều đó lại chính là động lực để mình phải cố gắng hơn nữa. Nếu như các bạn tân binh khác nỗ lực 1 thì Lona phải nỗ lực đến 10 bởi vì ngay từ đầu ai nấy đều biết đến mình là một Á Hậu. Biết được điều này cho nên mình đã không vội vã ra sản phẩm âm nhạc sớm nhưng Lona sẽ tập trung thời gian để tích cực tham gia nhiều sân chơi âm nhạc để chứng tỏ và phát triển bản thân mình hơn nữa. Từ “Trời sinh một cặp", “King of Rap" đến “The Heroes", Lona đã từng ngày hoàn thiện hơn về giọng hát, kỹ năng âm nhạc của mình để có được sự công nhận của khán giả và giới điệu mộ âm nhạc.

Có thể thấy Lona là người thích trải nghiệm và làm mới bản thân. Vậy có bao giờ bạn nghĩ rồi sau khi trở thành ca sĩ, bạn sẽ lấn sân sang lĩnh vực khác như diễn viên chẳng hạn?

Tới bây giờ thì mình nghĩ rằng được “tung hoành" trong âm nhạc là điều mà bản thân hạnh phúc nhất rồi. Hiện tại và kể cả sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Lona vẫn muốn tập trung hết sức mình cho âm nhạc nên các dự định khác hiện tại Lona vẫn chưa nghĩ đến. Nhưng như các bạn đã biết rằng Lona là một cô gái rất thích trải nghiệm và làm mới bản thân mình mỗi ngày nên việc mình lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất thì cũng có thể. Nhưng trước tiên mình vẫn muốn được làm tốt vai trò ca sĩ nhất.

Dù là Á Hậu, là rapper hay là ca sĩ, Lona vẫn muốn bản thân được khán giả công nhận là một cô gái đam mê nghệ thuật.

NVCC

Ước mơ của Lona trong cuộc sống này là gì?

Là một cô gái trẻ nên mình có rất nhiều dự định và mơ ước trong cuộc sống này. Khi là một Á Hậu, Lona ước mong rằng mình sẽ đóng góp hết sức mình cho các dự án xã hội và tất nhiên rằng sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Lona vẫn sẽ tiếp tục con đường lan tỏa lòng nhân ái của mình. Ngoài ra, mình cũng mơ ước có thể trở thành “Nữ hoàng giải trí" thế hệ mới theo như đúng sự kỳ vọng của khán giả nên vì thế mình mong muốn rằng mình sẽ có thật nhiều sức khoẻ để đóng góp cho cộng đồng cũng như cống hiến tài năng cho nghệ thuật.

Cảm ơn Lona vì cuộc trò chuyện. Chúc bạn có thêm nhiều thành công!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.