Người trẻ đưa phim hoạt hình Việt ra thế giới

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
16/07/2022 06:51 GMT+7

Sau bộ phim hoạt hình ngắn Giấc mơ gỏi cuốn của nữ đạo diễn Mai Vũ, đại diện phim Việt tranh giải tại LHP Cannes (Pháp) và thắng giải Light on Women Award vào cuối tháng 5 năm nay, bộ phim hoạt hình ngắn U Linh tích ký: Bột thần kỳ cũng vừa dự 2 LHP hoạt hình ở Đức và Mỹ với ý tưởng câu chuyện lấy cảm hứng sáng tạo từ nguồn văn hóa dân gian VN.

U Linh tích ký: Bột thần kỳ là tập đầu tiên của loạt phim U Linh tích ký gồm 8 tập (7 - 8 phút/tập), do Leo Đinh đạo diễn, xưởng phim Sun Wolf sản xuất, đã công chiếu trên YouTube thu hút sự quan tâm của những người yêu hoạt hình. Phim tập hợp những câu chuyện vui nhộn diễn ra hằng ngày tại một góc nhỏ sầm uất ở Quận Heo thuộc thành phố Nhân Quả, trung tâm của Linh Giới - những địa danh tưởng tượng của nhóm sản xuất. Có thể thấy, chất Việt của phim nổi bật ở việc chọn con nghê - một linh vật trong văn hóa VN - là nhân vật chính (tên Leng Keng) và dành thời lượng giới thiệu về bún cá - một món ăn có ở khắp 3 miền trong một tiệm bún cá có kiến trúc phố cổ Hội An. Ngoài ra, tên phim nhắc đến “Bột thần kỳ” cũng xuất phát từ thói quen ăn uống hay nêm gia vị của người Việt.

Ê kíp trẻ của xưởng phim hoạt hình Sun Wolf Animation Studio

ĐPCC

Dù bộ phim còn một số hạn chế nhỏ như phần chuyển động chưa thật mượt, tương tác giữa nhân vật với cảnh vật xung quanh cũng chưa có..., nhưng những thước phim ngắn của U Linh tích ký: Bột thần kỳ đã thật sự mang lại sự thích thú khi hòa quyện giữa chất hiện đại và dân gian ở màu sắc, bối cảnh, nét vẽ, tạo hình nhân vật… Theo đơn vị sản xuất, trước khi ra mắt khán giả trên kênh YouTube, phim đã được trình chiếu trong LHP The International Animation Film Festival Stuttgart (ITFS) lần thứ 29, và LHP Seattle International Film Festival (SIFF) lần thứ 48. ITFS và SIFF là 2 LHP hoạt hình lâu đời và có tiếng tăm trên thế giới, nằm trong danh sách các LHP đạt tiêu chuẩn của Oscar. Đạo diễn bộ phim, Leo Đinh (từng tốt nghiệp ngành Multimedia Design tại Đại học Swinburne, Úc) cho biết: “Khi dự các LHP quốc tế, phim được quan tâm vì là tác phẩm đến từ VN, kể câu chuyện VN, và bộ phim đã được một số nhà làm phim hoạt hình quốc tế khen ngợi”.

Những người trẻ của đơn vị sản xuất hoạt hình Sun Wolf Animation Studio này - tiêu biểu là đạo diễn Leo Đinh, đã từng làm bộ phim hoạt hình Con Rồng cháu Tiên đầy sáng tạo khi mang những câu chuyện cổ tích đến gần hơn với trẻ em, gây chú ý lớn với khán giả yêu điện ảnh về đồ họa, âm thanh, kỹ xảo vào cuối năm 2017 (tác phẩm cũng đã được trình chiếu trong sự kiện Ngày quốc gia VN 2021 tại Triển lãm thế giới ở Dubai). U Linh tích ký lần ra mắt này của những nhà làm phim trẻ đã thực sự cho thấy khát vọng tạo ra những bộ phim hoạt hình “Made in Vietnam” có chất lượng quốc tế, mong muốn góp phần tạo nên bản sắc riêng cho hoạt hình VN, như thổ lộ của ê kíp: “Phim có bản sắc Việt mới có thể vươn xa ra quốc tế”.

Sau tập U Linh tích ký: Bột thần kỳ, Sun Wolf Animation Studio cũng đang trong giai đoạn sản xuất dự án phim hoạt hình Tản Viên Phong Châu, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh, dự kiến ra mắt vào năm 2025. Ngoài ra, một dự án phim hoạt hình chiếu rạp từng được đơn vị này ấp ủ nhiều năm trước là Hành trình nhân quả nay cũng được triển khai tiếp để sớm thực hiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.