Người trẻ 'biến' vỏ xe thành bồn rửa tay, tặng buồng khử khuẩn trong mùa dịch Covid-19

Tấn Đạt
Tấn Đạt
22/03/2020 18:21 GMT+7

Dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp, nhiều người trẻ làm buồng khử khuẩn toàn thân tặng cho trung tâm y tế hay 'hô biến' vỏ xe đã bỏ thành bồn rửa tay với kinh phí thấp.

Đồng lòng chung sức chống dịch Covid-19

Sáng ngày 22.3, tại Trường Tiểu học Trần Văn Kiểu, Q.10, TP.HCM các Đoàn viên Quận 10 chính thức trao tặng buồng khử khuẩn toàn thân di động tự tạo cho Trung tâm y tế  địa phương để phòng chống dịch Covid-19.

Chị Nguyễn Ngọc Bảo Quyên, Bí thư Đoàn thanh niên Q.10, TP.HCM, cho biết đang vận động nguồn kinh phí xã hội hóa để làm thêm nhiều buồng đặt tại các điểm cách ly trên địa bàn phường.

Bác sĩ Trần Thiện Thanh, công tác tại Trung tâm y tế Quận 10, TP.HCM, chia sẻ: " Nếu buồng khử khuẩn toàn thân đặt tại đây rất có lợi cho mấy anh em y bác sĩ. Thí dụ bình thường có nhân viên đi khử khuẩn thì hôm này không cần phải làm việc đó nữa, mọi người có thể linh động trong việc bảo vệ bản thân. Y tá cũng có nhiều thời gian dành cho việc chuyên môn khác, giúp đỡ được nhiều người hơn".
“Mình vui nhất là khi mấy bạn trẻ hiểu được vấn đề rằng chống dịch Covid - 19 không riêng gì ngành y tế mà phải đồng lòng chung sức mới tạo nên được hiệu quả cao", bác sĩ Thanh cho biết.

Các bạn trẻ Quận đoàn 10 trao tặng buồng khử khuẩn cho Trung tâm Y tế tại địa phương nhằm phụ sức phòng dịch Covid - 19

Ảnh: Tấn Đạt

Kể về quá trình làm buồng khử khuẩn toàn thân, anh Nguyễn Kim Trung, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Quận 10, chia sẻ: "Trước khi làm cũng tham khảo Thành đoàn và các quận, huyện khác. Buồng cao 2 m, ngang 1m được kết nối bằng những thanh sắt lại với sau, phía dưới có bánh xe nên rất dễ di chuyển, còn dung dịch sát khuẩn được Trung tâm khoa học và công nghệ trẻ TP.HCM cung cấp nên rất yên tâm. Ngoài hộp điều khiển hệ thống phun sương, còn gắn thêm vỉ siêu âm ngay bên trong dung dịch sát khuẩn".

“Vỉ siêu âm này sẽ giúp hơi sương mỏng hơn (tách nước khỏi dung dịch sát khuẩn) giúp mau khô hơn khi dung dịch sát khuẩn chạm đến cơ thể của mình, đồng thời hơi sương lan tỏa được hết toàn cơ thể chúng ta nên tỷ lệ diệt khuẩn cao hơn”, anh Kim Trung cho biết.

Vừa tiết kiệm vừa giải quyết tình trạng khan hiếm nước rửa tay khô

Cũng trong ngày này, các đoàn viên P.2, Q.3, TP.HCM lắp đặt các bồn rửa tay làm từ vỏ xe tại địa phương mình công tác.

Hì hục với chiếc máy khoan , Pho Mộc Tân, 17 tuổi, đoàn viên P.2, Q.3, TP.HCM, chia sẻ: “Mấy hôm nay ở nhà cũng chán nên em theo giúp mấy anh chị . Do công việc không đúng chuyên môn nên lúc đầu có gặp trục trặc về việc kết nối đường ống dẫn nước, nhưng sau khi được anh chị hướng dẫn thì mọi việc trở nên suôn sẻ hơn". 

"Em thấy việc làm này rất có ích, đặc biệt là học hỏi được cách sáng tạo trong công việc giống như việc dùng vỏ xe làm bồn rửa tay,  rất mới và thu hút em”, Mộc Tân tâm sự.

Pho Mộc Tân (cầm máy khoang)  rất thích  sáng tạo vỏ xe thành bồn rửa tay

Ảnh: Tấn Đạt

Chia sẻ ý tưởng sáng chế bồn rửa tay từ lốp vỏ xe, anh Hoàng Minh Tín, Bí thư Đoàn P.2, Q.3, TP.HCM, cho biết: " Từ hôm qua đến nay bên mình đã làm được 3 bồn rửa tay tại các điểm công cộng như ủy ban, công an và nhà văn hóa phường".

Anh Minh Tín giải thích cặn kẽ: "Xung quanh mình rất nhiều hộ dân kinh doanh vỏ xe, thay vì bỏ hoặc làm phế liệu thì mình tận dụng những thứ đó để làm bồn rửa tay, vừa tiết kiệm chi phí vừa có tính sáng tạo mà còn bảo vệ môi trường. Theo đó, vỏ xe chỉ làm bệ đỡ còn bên trong mình dùng một chiếc thau nhựa mà nhiều gia đình thường hay sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày như rửa chén, rửa rau... nên không có gì nguy hại. Để có đường thoát nước,  mình đã đục một chiếc lỗ nhỏ dưới đáy rồi kết dính với ống dẫn nước bằng súng bắn keo cho nên khi rửa tay nước sẽ  chảy theo ống dẫn đó ra ngoài. Sau khi hoàn thiện, mình sẽ đặt một chai nước rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn bên cạnh để bà con yên tâm mà dùng, cùng với chiếc bảng hướng dẫn cách rửa tay sao cho đúng cách và tiết kiệm nước. Mỗi bồn rửa tay này chưa tới 300.000 đồng, ít tốn chi phí so với việc mua bồn inox".

“Ngoài ra, người sử dụng bồn rửa tay này thường dùng xà phòng sẽ  giúp giải quyết được tình trang khan hiếm nước rửa tay khô để phòng dịch Covid-19 ",  anh Minh Tín cho biết thêm.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.