Người 'tiếp xúc' UFO đã báo cáo những triệu chứng gì?

07/04/2022 13:45 GMT+7

Một báo cáo tổng hợp về các thương tích trên con người do tiếp xúc các vật thể bay không xác định (UFO) vào năm 2010 của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ đã mô tả một số tác động kỳ lạ.

Những người từng báo cáo đã nhìn thấy UFO xuất hiện đã chịu những tác động kỳ lạ từ bỏng phóng xạ cho đến tổn thương não và “tạm ngưng nhận thức”.

Được liệt kê trong báo cáo có tên “Hiệu ứng trường cấp tính và bán cấp tính dị thường trên mô người và mô sinh học”, những triệu chứng trên được thu thập dựa trên 42 báo cáo y tế và 300 trường hợp bị thương “chưa được công bố”.

Các triệu chứng được mô tả bao gồm bỏng da do bức xạ, rụng tóc, sốt, chảy máu mũi và tim đập nhanh, tất cả đều có thể là dấu hiệu cho thấy có tiếp xúc với bức xạ nguyên tử.

Tuy nhiên các triệu chứng như nhức đầu, mất trí nhớ và ác mộng cũng được ghi nhận lại.

Một số tác động kỳ lạ hơn bao gồm cả việc cảm thấy bị bắt cóc, có thai không xác định, tuyên bố có quan hệ tình dục với người ngoài trái đất, trải nghiệm thần giao cách cảm, mất nhận thức về thời gian và tin tưởng rằng mình đã bị dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác.

Báo cáo đã chỉ ra một số triệu chứng của những người cho là mình đã gặp người ngoài hành tinh

ảnh: nbc news

Báo cáo dường như cung cấp được một số cơ sở cho các tuyên bố về việc con người đã gặp người ngoài hành tinh, hoặc ít nhất là tiếp xúc các công nghệ vượt quá sự hiểu biết hiện tại.

Đáng lưu ý là báo cáo cũng úp mở rằng vẫn còn nhiều thông tin về các hoạt động bất thường đang được giữ bí mật. Báo cáo viết: "Đang tồn tại nhiều thông tin mật có liên quan đến chủ đề của nghiên cứu này và chỉ một phần nhỏ trong số văn bản mật này đã được công bố".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.