Người thợ hồ ăn miếng bánh, cùng đồng hương từ TP.HCM về quê trước lễ 2.9

Đình Phú
Đình Phú
01/09/2021 08:01 GMT+7

Tính đến chiều 31.8, UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức đưa gần 7.000 công dân Phú Yên ở TP.HCM trở về quê an toàn. Chuyến trở về chiều tối 31.8 có khoảng 750 người, với các hoàn cảnh éo le đã được về nhà miễn phí giữa lúc bộn bề khó khăn vì dịch Covid-19 .

Ông Tấn ăn vội chiếc bánh bao vừa được các tình nguyện viên trao cho, để lót dạ trước giờ đoàn xe Phương Trang khởi hành chở về quê tránh dịch vào ngày 31.8. Ông kể còn “nợ” một gia chủ vì ngôi nhà mà nhóm thợ ông nhận xây đang dở dang vì dịch bùng phát: “Mong hết dịch, anh em tụi tui gom lại, xây cho xong để họ có nhà để ở. Xây xong, tụi tui cũng có tiền công thợ”

ẢNH: ĐÌNH PHÚ

Với sự chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên, Hội đồng hương tỉnh Phú Yên tại TP.HCM với vai trò đầu mối liên lạc, kết nối tổ chức chu đáo cho bà con về quê. Hội đồng hương đã vận động được khoảng 300 triệu đồng để đặt hàng, dành tặng 1 người về 1 khẩu phần ăn, gồm bánh bao, nước, sữa, bởi xe “chạy một mạch từ Sài Gòn về Phú Yên” trong đêm

ẢNH: ĐÌNH PHÚ

Ông Thủy, 63 tuổi, và vợ là bà Xuân, có 3 người con đều bị khuyết tật. Ông bà dẫn đứa út vào Sài Gòn bán vé số dạo, ở trọ Q.Bình Thạnh nhiều năm qua. Không bán vé số được vì dịch, ông đăng ký về quê, lo cho 2 đứa con. Bà Xuân ở lại lo cho đứa út. Ông bảo: “Hết dịch, tui vào lại, đi bán vé số”. Ông Thủy cũng bị khuyết tật ở tay, chân, đi lại khó khăn

ẢNH: ĐÌNH PHÚ

Nhiều người lớn tuổi cũng trở về. Họ đến Sài Gòn mưu sinh, chủ yếu là bán vé số, bất kể nắng mưa, thu nhập từ 100.000 - 200.000 đồng/ngày. Đa phần họ đều ở trọ, cuộc sống tạm bợ, bấp bênh. Về quê với xóm làng, người thân, là mong ước lớn nhất bây giờ của họ

ẢNH: ĐÌNH PHÚ

Chị Lê Thị Hoàng Vy, 26 tuổi, là công nhân, bồng con trai 12 tháng tuổi, cũng trở về quê tránh dịch. Chuyến đi chiều tối 31.8, nhà chị có 4 người được đón về, gồm chị, con trai, em gái và mẹ ruột: “Khi nghe chủ tịch tỉnh nói sẽ đón hết bà con khó khăn về, cả nhà mừng rơi nước mắt. Giờ về được rồi, khi hết dịch mới tính đường mưu sinh trở lại”

ẢNH: ĐÌNH PHÚ

Nhiều trẻ em cũng theo ba mẹ về quê tránh dịch. Trước khi về, mỗi người đều tự đi test nhanh Covid-19, lấy giấy chứng nhận âm tính. Về tới Phú Yên, họ được tỉnh xét nghiệm PCR miễn phí để có phương án cách ly phù hợp, điều trị kịp thời. Công tác tổ chức đưa người về, rất kỹ lưỡng trong các khâu phòng dịch, tránh nguy cơ người về mang mầm bệnh lây lan ra cộng đồng

ẢNH: ĐÌNH PHÚ

Có nhiều người là lao động tự do trở về. Họ mang theo những ba lô cũ kỹ chứa đựng vài bộ đồ. Anh Đào Hồng Việt, trưởng tiểu ban điều phối, cho hay có nhiều người về mang theo cả “gia tài”: xe đạp, quạt máy, chăn màn, chiếu, xoong chảo, chén bát…

ẢNH: ĐÌNH PHÚ

14 chuyến xe về quê với gần 7.000 người Phú Yên từ TP.HCM trở về trong đợt dịch 4. Chuyến trở về chiều tối 31.8 có khoảng 750 người, đều do Tập đoàn Phương Trang chuyên chở miễn phí, với khoảng 35 xe khách loại lớn. Để các đoàn trở về an toàn, chu đáo, còn có nhiều tình nguyện viên lo việc hậu cần, hỗ trợ, hướng dẫn người về. Dự kiến tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục đón thêm khoảng 2.000 người từ TP.HCM về Phú Yên

ẢNH: ĐÌNH PHÚ


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.