Người thân Lệnh Kế Hoạch bị cách chức không rõ lý do

18/09/2015 10:47 GMT+7

(TNO) Anh rể của Lệnh Kế Hoạch, cựu Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị bắt với cáo buộc tham nhũng, đã bị cách chức phó chủ tịch thành phố Vận Thành thuộc tỉnh Sơn Tây, đông bắc Trung Quốc.

(TNO) Anh rể của Lệnh Kế Hoạch, cựu Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị bắt với cáo buộc tham nhũng, đã bị cách chức phó chủ tịch thành phố Vận Thành thuộc tỉnh Sơn Tây, đông bắc Trung Quốc.

Lệnh Kế Hoạch, cựu Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Hoàn Cầu Thời báo (Trung Quốc) ngày 17.9 dẫn lời một quan chức chính quyền Vận Thành cho biết Vương Kiện Khang, 60 tuổi, một trong 5 phó chủ tịch Vận Thành, đã bị cắt chức. Tuy nhiên, ông này không cho biết nguyên nhân.

Trước đó, đã có thông tin ông Vương bị bắt giữ để điều tra tham nhũng hồi mùa hè năm ngoái ngay sau khi Lệnh Chính Sách, anh trai của Lệnh Kế Hoạch, bị điều tra tội danh tương tự.

Hoàn Cầu Thời báo cho hay sau khi cuộc điều tra Lệnh Chính Sách được công bố hồi tháng 6.2014, ông Vương đã không xuất hiện trước công chúng từ tháng 6 đến tháng 8 cùng năm, làm dấy lên nghi ngờ rằng ông này có dính líu đến sai phạm của anh em họ Lệnh và đã bị đặt trong vòng điều tra.

Ông Lệnh Kế Hoạch, 58 tuổi, từng được biết đến như “cánh tay mặt” của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Cuối năm 2014, ông Lệnh bị điều tra với cáo buộc “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng”. Tháng 7.2015, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết hồ sơ của ông Lệnh đã được chuyển qua cơ quan tư pháp và ông Lệnh đã bị bắt.

Ông Lệnh Kế Hoạch cũng đã bị khai trừ khỏi đảng, với cáo buộc vi phạm pháp luật và kỷ luật, trong đó có việc tiếp cận trái phép một lượng lớn “thông tin mật” của đảng và nhà nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.